Vĩnh Phúc: Khởi tố 2 thanh niên 17 tuổi tông xe gãy chân, tay chiến sĩ CSGT

Phạm Đông |

2 nam thanh niên đi xe máy tông gãy chân, tay chiến sĩ CSGT ở Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sáng 14.3, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, các đơn vị chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004, trú tại huyện Bình Xuyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Hai bị can này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Theo tài liệu vụ việc của cơ quan công an, khoảng 15h35 ngày 11.3, tại Km 8+500 đường 310 thuộc Thị trấn Gia Khánh - Bình Xuyên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên phát hiện xe mô tô BKS: 88H1- 275.14 màu đen do Nguyễn Văn Sinh điều khiển hướng Gia Khánh đi Tam Đảo chở theo Nguyễn Viết Dương. Lúc này cả 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe thì 2 đối tượng trên không chấp hành, cố tình đi xe lách qua và đâm vào Thượng uý Lê Quang Toàn đứng phía sau.

Hậu quả, Thượng uý Toàn bị gãy chân phải, gãy tay phải, gãy xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má phải, đang cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt. Còn 2 đối tượng Sinh và Dương bị xây xát nhẹ.

Trao đổi với Lao Động về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của hai nam thanh niên trên là rất táo tợn, nguy hiểm nên đã bị khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, đây là hành vi chống người thi hành công vụ, hậu quả khiến một chiến sĩ CSGT bị thương tích nghiêm trọng. Hai thanh niên này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ bị xử lý hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. Với quy định này, hình phạt mà 2 đối tượng có thể đối mặt có thể lên đến 7 năm tù.

Ông Cường cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm. Bởi vậy hai thanh niên này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Người dưới 18 tuổi sẽ được hưởng chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó hình phạt sẽ bằng 3/4 mức án đối với người đã thành niên.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Thượng úy CSGT bị tông gãy chân, tay khi ra hiệu lệnh dừng xe

Phạm Đông |

Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nam tài xế Nguyễn Văn Sinh đã điều khiển xe tông Thượng úy CSGT gãy chân, tay và xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má.

Tuyên Quang: Kỷ luật Chi cục trưởng say rượu, túm cổ áo CSGT

Phùng Minh |

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số.

TPHCM: Phổ biến quy định về người dân giám sát CSGT khi thi hành công vụ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền những thông tin người dân cần biết về việc giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vĩnh Phúc: Thượng úy CSGT bị tông gãy chân, tay khi ra hiệu lệnh dừng xe

Phạm Đông |

Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nam tài xế Nguyễn Văn Sinh đã điều khiển xe tông Thượng úy CSGT gãy chân, tay và xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má.

Tuyên Quang: Kỷ luật Chi cục trưởng say rượu, túm cổ áo CSGT

Phùng Minh |

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số.

TPHCM: Phổ biến quy định về người dân giám sát CSGT khi thi hành công vụ

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền những thông tin người dân cần biết về việc giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.