Vĩnh Phúc: Đột kích ổ đá gà quy mô lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã triệt phá thành công tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện 60 đối tượng, thu giữ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, sau quá trình theo dõi trinh sát, hồi 10h15 ngày 25.4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ do Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh ập vào địa điểm tại khu hành chính 16, phường Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên).

Tại hiện trường, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vườn nhà do Vũ Ngọc Huy (sinh năm 1984) làm chủ.

Công an Vĩnh Phúc đột kích ổ đá gà quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an Vĩnh Phúc đột kích ổ đá gà quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, một số đối tượng trèo qua hàng rào tôn cao 3 mét để tẩu thoát. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, lực lượng công an đã khống chế thành công 60 đối tượng, thu giữ 2 con gà chọi, hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hàng chục xe ô tô, xe máy, điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là sới bạc hoạt động với thủ đoạn tinh vi do Vũ Ngọc Huy đứng ra tổ chức và thu tiền. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng khi vào sới phải đi qua lớp cổng xây kiên cố, lắp cửa cuốn cao 3 mét, sau đó đi bộ khoảng 200 mét ra phía vườn cây sau nhà. Khu vực này cũng được bắn mái tôn che kín, lắp hệ thống camera theo dõi và cắt cử người cảnh giới.

Sới đá gà hoạt động khép kín, tinh vi. Ảnh: Công an cung cấp.
Sới đá gà hoạt động khép kín, tinh vi. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong suốt quá trình các con bạc sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền, Huy cho người khóa trái cổng không cho ai ra vào. Tất cả việc sinh hoạt và ăn uống của các con bạc đều được diễn ra tại sới.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm rõ 5 đối tượng liên quan đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Vũ Ngọc Huy (chủ nhà, sinh năm 1984); Nguyễn Duy Hà (sinh năm 1972); Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1991); Trần Văn Khôi (sinh năm 1976) và Nguyễn Trọng Phú (sinh năm 1988).

Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Công an triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

NGUYÊN ANH |

Để triệt xóa được tụ điểm đánh bạc này, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã phải rất khó khăn mới tiếp cận và bắt giữ được các đối tượng.

An Giang: Giết người vì mâu thuẫn trong vụ đá gà ăn tiền

Vũ Tiến |

Đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong vụ đá gà ăn tiền đã lãnh 12 năm tù và bồi thường số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bình Thuận: Triệt phá một tụ điểm đá gà hoạt động tinh vi

ĐẮC PHÚ |

Ngày 28.2, công an thị xã Lagi - tỉnh Bình Thuận cho biết đã triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn tiền, ở khu vực rừng giáp ranh giữa thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Công an triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền

NGUYÊN ANH |

Để triệt xóa được tụ điểm đánh bạc này, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã phải rất khó khăn mới tiếp cận và bắt giữ được các đối tượng.

An Giang: Giết người vì mâu thuẫn trong vụ đá gà ăn tiền

Vũ Tiến |

Đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong vụ đá gà ăn tiền đã lãnh 12 năm tù và bồi thường số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bình Thuận: Triệt phá một tụ điểm đá gà hoạt động tinh vi

ĐẮC PHÚ |

Ngày 28.2, công an thị xã Lagi - tỉnh Bình Thuận cho biết đã triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn tiền, ở khu vực rừng giáp ranh giữa thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.