Vĩnh Phúc: 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch virus Corona bị xử lý

AT |

Trước hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý.

Mới đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát hiện 2 trường hợp đưa tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội là N.T.K.H (sinh năm 1993 ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương) và T.V.H (sinh năm 1999 ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường).

Tại Cơ quan Công an, N.T.K.H khai nhận đã đọc được thông tin trên mạng xã hội với nội dung một trường hợp bị bệnh viêm phổi ở huyện Tam Dương bị chết. Mặc dù không biết tin đó đúng sai, nhưng N.T.K.H. đã ngay lập tức đăng lên tài khoản facebook cá nhân của mình.

Tại Cơ quan Công an, T.V.H. đã thừa nhận hành vi đưa thông tin chưa được kiểm chứng là vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý T.V.H theo quy định.

AT
TIN LIÊN QUAN

Đưa thông tin sai về tỏi Lý Sơn: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Thanh Chung |

Liên quan đến facebook đưa thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ xác minh, truy tìm chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh để kịp thời xử lý.

Nghệ An: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Tuấn Quỳnh |

Mặc dù anh Ng, chết vì bệnh viêm gan B, đối tượng Chích Văn Quản lại tự soạn thảo và đăng lên mạng xã hội là tử vong vì virus Corona nhằm mục đích câu like, bình luận và để được nhiều người kết bạn.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Đưa thông tin sai về tỏi Lý Sơn: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Thanh Chung |

Liên quan đến facebook đưa thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ xác minh, truy tìm chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh để kịp thời xử lý.

Nghệ An: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Tuấn Quỳnh |

Mặc dù anh Ng, chết vì bệnh viêm gan B, đối tượng Chích Văn Quản lại tự soạn thảo và đăng lên mạng xã hội là tử vong vì virus Corona nhằm mục đích câu like, bình luận và để được nhiều người kết bạn.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.