Vĩnh Long: Bắt giám đốc “rút lõi” công trình đường dây 110KV

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) - Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 14.2, Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tống đạt khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) - Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Theo hồ sơ, ngày 27.9.2018, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc Công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long - Vũng Liêm, có giá trị hợp đồng trên 417 triệu đồng với Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng công trình Thịnh Phát do Trần Anh Tuấn làm Giám đốc.

Do Công ty không đủ điều kiện nhân lực nên Trần Anh Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc, làm khống hợp đồng lao động với 2 cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu.

Quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát, Trần Anh Tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định mà chỉ căn cứ vào số liệu, hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình.

Trần Anh Tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên 167 triệu đồng, số còn lại chưa quyết toán thì bị Cơ quan điều tra phát hiện. Do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã "rút ruột" công trình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long về “vùng xanh” từ 11.2, toàn tỉnh trở lại bình thường mới

Đạt Phan |

Vĩnh Long - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh về cấp độ 1, theo đó, các hoạt động được khôi phục trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Vĩnh Long giảm cấp độ dịch về “vùng vàng” từ ngày 26.1

Đạt Phan |

Vĩnh Long - Từ ngày 26.1, tỉnh Vĩnh Long giảm cấp độ dịch phạm vi cấp tỉnh về mức nguy cơ trung bình (cấp độ 2 - “vùng vàng”), nhiều hoạt động cũng được nới lỏng trước thềm Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết tại Vĩnh Long

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Vĩnh Long - Chiều ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình được diễn ra tại Hội trường Công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vĩnh Long về “vùng xanh” từ 11.2, toàn tỉnh trở lại bình thường mới

Đạt Phan |

Vĩnh Long - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh về cấp độ 1, theo đó, các hoạt động được khôi phục trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Vĩnh Long giảm cấp độ dịch về “vùng vàng” từ ngày 26.1

Đạt Phan |

Vĩnh Long - Từ ngày 26.1, tỉnh Vĩnh Long giảm cấp độ dịch phạm vi cấp tỉnh về mức nguy cơ trung bình (cấp độ 2 - “vùng vàng”), nhiều hoạt động cũng được nới lỏng trước thềm Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết tại Vĩnh Long

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Vĩnh Long - Chiều ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình được diễn ra tại Hội trường Công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.