Vĩnh Long bàn giao đối tượng bị truy nã

AN NHIÊN |

Ngày 14.12, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã bàn giao đối tượng Lê Thành Sô, sinh năm 1967, ngụ ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn cho Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, vào năm 2021, Lê Thành Sô trong thời gian đi làm ăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tham gia đánh bạc trái phép cùng một số đối tượng khác, với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền và đã bị lực lượng Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt quả tang, xử lý.

Tuy nhiên, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mời đối tượng Sô lên cơ quan làm việc thì không liên lạc được với đối tượng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã số 08/QĐ-CQĐT-HS ngày 03/6/2023 đối với Lê Thành Sô về hành vi Đánh bạc.

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, ngày 13.12, lực lượng Công an huyện Trà Ôn đã phát hiện Sô đang lẩn trốn tại địa phương nên tiến hành bắt giữ và bàn giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định của pháp luật.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

5 đối tượng ngoài tỉnh đến Vĩnh Long khai thác cát sông trái phép

AN NHIÊN |

Ngày 11.12, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép xảy ra trên thủy phận sông Trà Ôn.

Công an Vĩnh Long mở đợt cao điểm tấn công ma tuý dịp Tết

AN NHIÊN |

Công an tỉnh Vĩnh Long chủ động mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm về ma túy có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Đắk Nông bắt đối tượng giết người, lẩn trốn truy nã gần 30 năm

PHAN TUẤN |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn truy nã về tội giết người.

Thẩm định lại luận án tiến sĩ vừa bảo vệ thành công vì bị phản ánh

Chân Phúc |

TPHCM - Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thành lập hội đồng để thẩm định lại luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thành công hồi tháng 9.2023 vì bị phản ánh có trùng lặp tên đề tài.

Cục Cảnh sát hình sự khám xét 6 địa điểm của trùm cá độ, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Vũ Ngọc Tiến mở công ty cho thuê xe ôtô, song thực chất cho vay lãi nặng, thu lời trong hai năm lên tới 20 tỉ đồng và còn tổ chức cá độ bóng đá.

Bắt băng nhóm dùng thủ đoạn phù phép xe trộm cắp thành xe xịn

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, được phát hiện qua đăng ký, cấp biển số xe. Qua đó, công an khởi tố, bắt giam với Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cùng 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Kho bạc ở Hà Giang bị bắt vì chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng

Việt Bắc |

Ông Cao Mạnh Thắng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê (Hà Giang) bị bắt tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng của một phụ nữ.

Nghề trang điểm và những câu chuyện "dở khóc, dở cười"

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Những người làm nghề trang điểm được coi là "làm dâu trăm họ", vừa phải có tay nghề cao, vừa phải làm hài lòng khách hàng cùng những câu chuyện "dở khóc, dở cười" trong quá trình làm nghề.

5 đối tượng ngoài tỉnh đến Vĩnh Long khai thác cát sông trái phép

AN NHIÊN |

Ngày 11.12, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép xảy ra trên thủy phận sông Trà Ôn.

Công an Vĩnh Long mở đợt cao điểm tấn công ma tuý dịp Tết

AN NHIÊN |

Công an tỉnh Vĩnh Long chủ động mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm về ma túy có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Đắk Nông bắt đối tượng giết người, lẩn trốn truy nã gần 30 năm

PHAN TUẤN |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn truy nã về tội giết người.