Viện KSND Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án liên quan Đường Nhuệ

Đặng Luân |

Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29.3.2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình liên quan đến việc Đường "Nhuệ" và đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Ngày 5.11, nguồn tin của PV Lao Động cho biết, Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29.3.2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình liên quan đến việc Đường "Nhuệ" và đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình).

Đồng thời, giao Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo nêu trên.

Trước đó, ngày 11.5.2020, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bản án hình sự tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" với các bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết, HĐXX nhận định: Cáo trạng bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo cũng như lời khai của các bị cáo, bị hại, nhân chứng... cho thấy, vụ án còn nhiều vấn đề cần xem xét, điều tra thêm.

Cụ thể, việc xác định tư cách tố tụng đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, cùng trú tại 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là những đối tượng bị Lẫm - Quyết và những người khác tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản Công ty TNHH Lâm Quyết… Nên tại phiên tòa sơ thẩm xác định tư cách tham gia của Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến là những người làm chứng là không phù hợp. Ngoài ra, việc không xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty TNHH Lâm Quyết cũng là thiếu sót.

Tại tòa phúc thẩm, các nhân chứng khẳng định có nhóm người của Đường đuổi người khỏi công ty. Ngoài ra, bằng chứng ghi âm về Đường ép Lẫm phải ép chuyển nhượng công ty, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng cơ quan điều tra không điều tra, không đối chất.

Nhận thấy, việc điều tra, thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ, HĐXX quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12.6.2019 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND Thái Bình.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thêm một đại ca giang hồ ở Thái Bình bị bắt tội cưỡng đoạt tài sản

Đặng Luân |

Vũ Văn Thái hay còn gọi là Thái "Lâm" - một trong những giang hồ Thái Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Thái Bình: Bắt ổ nhóm chuyên cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 10

Đặng Luân |

Từ tháng 8 đến tháng 10.2020, các đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật điện thoại của người đi đường tại Quốc lộ 10 và Quốc lộ 39 và các tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Thái Bình: Bắt đối tượng mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng

Đặng Luân |

Ngày 1.11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Nam Định về Thái Bình tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm một đại ca giang hồ ở Thái Bình bị bắt tội cưỡng đoạt tài sản

Đặng Luân |

Vũ Văn Thái hay còn gọi là Thái "Lâm" - một trong những giang hồ Thái Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Thái Bình: Bắt ổ nhóm chuyên cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 10

Đặng Luân |

Từ tháng 8 đến tháng 10.2020, các đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật điện thoại của người đi đường tại Quốc lộ 10 và Quốc lộ 39 và các tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Thái Bình: Bắt đối tượng mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng

Đặng Luân |

Ngày 1.11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Nam Định về Thái Bình tiêu thụ.