Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng: Vụ án bán gỗ tang vật có nhiều sai sót từ khâu điều tra

NHÓM P.V |

Ngày 15.11, tin từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình xét xử vụ án "bán gỗ trắc tang vật khi vụ án đang điều tra" đã "lộ sáng" nhiều khuất tất, đặc biệt là nhiều cá nhân, tổ chức đã có biểu hiện coi thường tòa án.

Viện KSND Tối cao là cơ quan giữ quyền công tố lẽ ra phải tham gia trực tiếp tại phiên tòa, nhưng lại ủy quyền cho Viện KSND TP Đà Nẵng thực hiện. Trong khi đó tại phiên tòa lại có mặt ông Trần Minh Đạt - Kiểm sát viên cao cấp của Vụ 3 - Viện KSNDTC.  

Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chỉ ra rằng: Tại phiên tòa, các vị kiểm sát viên đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng đã không thể đưa ra chứng cứ, lập luận để chứng minh, buộc tội đối với các bị cáo và thừa nhận: “Kiểm sát viên tại phiên tòa chỉ giải thích, làm rõ trong khuôn khổ của những tài liệu hiện có của vụ án. Đối với vụ án này thì còn nhiều vấn đề để bàn, chưa thể xem xét, giải quyết thấu đáo toàn diện; còn thiếu rất nhiều tài liệu do sai sót từ điều tra...".

Những người được TAND TP. Đà Nẵng mời đến phiên tòa gồm ông Lưu Thanh Hải, ông Vũ Bình Minh- Giám định viên tư pháp của Viện Khoa học hình sự Bộ CA; ông Đặng Tất Thế, ông Hà Văn Tuế- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; ông Nguyễn Tuấn Thành, ông Nguyễn Văn Hạnh- Cán bộ Chi cục kiểm lâm vùng II tại phiên xử sơ thẩm lần thứ 3 đã không có mặt.

"Là những người có liên quan mà sự có mặt sẽ giúp cho HĐXX làm rõ những nội dung liên quan đến việc giám định lô gỗ là vật chứng của vụ án đã bị bán, nhưng đều không có mặt tại phiên tòa. Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng chỉ cử ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu tham gia tại phiên tòa nhưng bản thân ông Lê Nam Phong không trả lời thấu đáo được những vấn đề mà Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đặt ra. Đó là ghi nhận tại phiên tòa của Đoàn giám sát thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị.  

"Sự ủy quyền, vắng mặt của các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm liên quan dẫn đến vụ án trên đặt ra vấn đề phải chăng có sự thiếu tôn trọng tòa án, tôn trọng pháp luật, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm tham gia giải quyết vụ án, làm khó cho HĐXX trong quá trình thẩm vấn, tranh tụng để làm sáng tỏ công lý tại tòa" - báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhận định.  

Như Lao Động phản ánh, Cty Ngọc Hưng ở Quảng Trị nhập khẩu trên 500m3 gỗ trắc qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định; nhưng sau đó bị các cơ quan chức năng ở trung ương khởi tố về tội buôn lậu; cùng với đó khởi tố 3 cán bộ hải quan về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án kéo dài gần 7 năm qua 3 lần xử sơ thẩm tại TAND TP. Đà Nẵng và đều bị trả hồ sơ.

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.