Viện kiểm sát khẳng định ông Đinh La Thăng có “ưu ái” cho Đinh Ngọc Hệ

Anh Tú - Hữu Huy |

Trước những quan điểm bào chữa của luật sư và việc phủ nhận của bị cáo Đinh La Thăng, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định việc truy tố là có cơ sở, đúng người, đúng tội.

Số tiền 725 tỉ thất thoát là tiền của nhà nước

Chiều tối 19.12, tại phiên tòa xét xử vụ án tiêu cực tại cao tốc TPHCM – Trung Lương, đại diện VKS đã dành hơn 1 giờ để đối đáp lại các quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo.

Trước đó, trong phần bào chữa cho các bị cáo, một số luật sư cho rằng, sau khi Tổng công ty Cửu Long (Bộ GTVT) chuyển giao quyền thu phí cho Công ty Yên Khánh thì số tiền thu phí sẽ thuộc sở hữu của Công ty Yên Khánh (công ty do Đinh Ngọc Hệ thành lập). Do đó, một số luật sư cho rằng không có cơ sở để truy tố bị cáo Đinh Ngọc Hệ và La Thăng cùng các bị khác về số tiền 725 tỉ đồng này.

Đại diện VKS trình bày tại tòa.

Mở đầu phần đối đáp, đại diện VKS đã làm rõ về số tiền 725 tỉ đồng thiệt hại như trong cáo trạng đã nêu.

VKS cho rằng theo quy định tại các Điều 197, 198 Bộ luật Dân sự 2005, tài sản công, trong đó có kết cấu hạ tầng giao thông là tài sản Nhà nước, do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đại diện VKS cũng cho biết, khi xây dựng giá bán, nhà nước đã tính toán, xác định giá trị thực của quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương trong 5 năm là hơn 2.600 tỉ đồng. Trong đó, chi phí tổ chức thu là hơn 173 tỉ đồng, thuế VAT là hơn 4 tỉ đồng, lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu chuyển giao quyền thu phí là hơn 450 tỉ đồng, số phí còn lại để hoàn vốn từ giá trị chuyển giao là hơn 2004 tỉ đồng.

“Nhà nước cũng tính toán trong thời hạn 5 năm, công ty Yên Khánh cũng sẽ được hưởng quyền lợi đối với 2 khoản bao gồm: Chi phí tổ chức thu và lãi bỏ vốn của đơn vị trúng thầu với tổng số tiền là hơn 623 tỉ đồng. Hợp đồng bán quyền thu phí giữa Tổng công ty Cửu Long và Công ty Yên Khánh không bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước. Công ty Yên Khánh chỉ có nghĩa vụ tổ chức thu phí theo đúng quy định"- Đại diện VKS lý giải.

Truy tố bị cáo Đinh La Thăng là đúng người, đúng tội

Tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng đã phủ nhận việc mình tạo điều kiện giúp đỡ Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương như những gì cáo trạng đã nêu.

Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.

Đối đáp lại, đại diện VKS tái khẳng định bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này bởi vì hành vi của ông Thăng đã tạo điều kiện dẫn đến hậu quả Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện một loạt hành vi gian dối, gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng của nhà nước.

“Tại tòa, ông Thăng phủ nhận cáo trạng, nhưng ông Thăng từng khai quen biết Hệ vào khoảng năm 2012-2013, sau đó có một số lần Hệ lên gặp Thăng tại văn phòng của Bộ GTVT. Khi biết Hệ làm ở Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, bị cáo Thăng và Hệ đã có điện thoại liên lạc..”- Đại diện VKS trình bày và đọc lại các tờ khai của những người từng làm thư ký cho bị cáo Đinh La Thăng khẳng định nhìn thấy Đinh Ngọc Hệ nhiều lần đến văn phòng của ông Thăng để làm việc.

“Ông Nguyễn Xuân Ảnh là thư ký của bị cáo Thăng khai từng được nghe ông Thăng cho biết Đinh Ngọc Hệ là người quen thân của một người bên Bộ Quốc Phòng. Bị cáo Nguyễn Hồng Trường cũng khai Hệ nhiều lần đến phòng làm việc của bị cáo Thăng”- Đại diện VKS nêu.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc)
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Bên cạnh đó, VKS cũng cho biết, bị cáo Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) cũng nhiều lần khẳng định tại ròa rằng bị cáo Thăng có gọi điện cho mình để giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận các dự án của Tổng công ty Cửu Long, đốc thúc Minh bố trí thời gian gặp gỡ, tiếp xúc người của công ty Đinh Ngọc Hệ. Chính vì vậy, VKS đánh giá lời khai của bị cáo Minh là có căn cứ, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kiểm tra cuộc gọi đi giữa hai bị cáo này.

Từ đó, vị đại diện VKS nhận định: "Dựa vào tất cả lời khai của người, cá nhân liên quan, có đủ cơ sở để xác định bị cáo Đinh La Thăng đã giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp xúc với bị cáo Dương Tuấn Minh để tham gia dự án, trong đó có dự án chuyển giao quyền thu phí tại cao tốc TPHCM – Trung Lương".

Trong khi đó, về vai trò tác động vào dự án này, tại tòa bị cáo Đinh La Thăng cho rằng bản thân chỉ ký 2 văn bản và 1 bút phê. Tuy nhiên, đại diện VKS cũng khẳng định các tài liệu điều tra có đủ cơ sở xác định ông Thăng có nhận được các văn bản từ khi triển khai dự án bán quyền thu phí đến khi quản lý hợp đồng.

“Bị cáo Đinh La Thăng từ giai đoạn đầu khi có chủ trương, có thể không biết hết toàn bộ văn bản nhưng đã nắm được quá trình chuyển giao triển khai quyền thu phí. VKS đánh giá các căn cứ được thu thập khách quan”- Vị đại diện VKS trình bày.

Do đó, VKS khẳng định việc truy tố bị cáo Đinh La Thăng là đúng người, đúng tội, việc xác định bị cáo Thăng phải chịu trách nhiệm chính trong việc gây thất thoái 725 tỷ là có cơ sở.

Anh Tú - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 18.12, VKSND TP.HCM luận tội cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") và 18 bị cáo trong vụ đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Bị cáo Đinh La Thăng phản ứng mức án 10 -11 năm tù

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sau khi bị đề nghị mức án 10-11 năm tù cho sai phạm liên quan đến việc Bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, bị cáo Đinh La Thăng đã có phần tự bào chữa và phản ứng không đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS).

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10-11 năm tù

Anh Tú - Hữu Huy |

Sáng 18.12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đã đọc bản luận tội bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo liên quan trong vụ án tiêu cực xảy ra tại cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 18.12, VKSND TP.HCM luận tội cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") và 18 bị cáo trong vụ đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Bị cáo Đinh La Thăng phản ứng mức án 10 -11 năm tù

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sau khi bị đề nghị mức án 10-11 năm tù cho sai phạm liên quan đến việc Bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, bị cáo Đinh La Thăng đã có phần tự bào chữa và phản ứng không đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS).

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10-11 năm tù

Anh Tú - Hữu Huy |

Sáng 18.12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đã đọc bản luận tội bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo liên quan trong vụ án tiêu cực xảy ra tại cao tốc TPHCM – Trung Lương.