Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của Vũ 'nhôm' và 17 bị cáo

M.P |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TPHCM đã đề nghị bác tất cả kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm”) cùng 17 bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Ngày 29.5, sau 2 ngày xét xử, phiên toà phúc thẩm vụ gây thất thoát hơn 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB) bước vào phần tranh luận. Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM phát biểu quan điểm luận tội, đề nghị mức án đối với 18 bị cáo kháng cáo.

Theo đó, VKS đã đề nghị bác tất cả kháng cáo của Vũ “nhôm” cùng 17 bị cáo, không chấp nhận phần kháng cáo trách nhiệm dân sự của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, các bị cáo khác và những người liên quan.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng, Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội, nói đây là tiền vay của cá nhân ông Bình, không liên quan đến ngân hàng.

 
Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho rằng tiền vay của ông Bình chỉ là hành vi dân sự. Ảnh: Anh Tú.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, ông Bình thừa nhận chỉ đạo nhân viên cho Vũ vay tiền - phù hợp với lời khai của các bị cáo khác cũng như kết quả giám định chữ ký của Phan Văn Anh Vũ... Do đó, có đủ căn cứ xác định Vũ phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Theo VKS Cấp cao, tòa sơ thẩm tuyên 17 năm tù cho Vũ "nhôm" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bởi lẽ VKS nhận thấy Vũ biết rất rõ số tiền 200 tỉ đồng mà Trần Phương Bình cho mượn là của DAB nhưng vẫn ký vào giấy tờ nộp khống rồi nhận tiền chuyển về tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 mà không trả lại.

Nguyễn Thị Kim Xuyến
Nguyễn Thị Kim Xuyến tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ADB), VKS cho rằng bị cáo đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chuyển tiền để che giấu âm quỹ, lập chứng từ khống, chuyển 40 tỉ đồng vào tài khoản của người thân để chi xài cá nhân.

Dựa vào xét hỏi và lời khai của các nhân chứng có đủ cơ sở chứng minh tòa sơ thẩm kết án bà lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, không oan sai.

Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, là người đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái luật Kế toán, luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư,… gây thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng cho DAB.

Xét kháng cáo của 15 bị cáo còn lại, VKS nhận thấy các bị cáo là nhân viên của DAB, biết rõ tình trạng của ngân hàng và các quy tắc hoạt động nhưng lại tiếp tay cho Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của ngân hàng.

Do đó, VKS thấy mức án sơ thẩm tòa tuyên đã phù hợp, xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Qua nghiên cứu vụ án, VKS nhận thấy trong vụ án còn có Phạm Văn Tân (trợ lý của Trần Phương Bình) là người đứng tên nhiều tài khoản giúp sức Bình chiếm đoạt tổng cộng hơn 221 tỉ đồng. VKS xét thấy Tân liên quan đến vụ án, có dấu hiệu đồng phạm nhưng chưa được điều tra làm rõ, đề nghị Bộ Công an điều tra vai trò của người này.

Trước đó, 12.2018, TAND TP.HCM đã tuyên án Vũ "nhôm" bị tuyên án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 20 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, tổng hợp hình phạt là chung thân...

M.P
TIN LIÊN QUAN

Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Clip Vũ "nhôm" và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm

ANH TÚ - MAI PHƯƠNG |

Sáng 27.5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đối với bản án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Clip Vũ "nhôm" và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm

ANH TÚ - MAI PHƯƠNG |

Sáng 27.5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đối với bản án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.