Viện Kiểm sát: Bị cáo Nguyễn Đức Chung không oan

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát phiên toà phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên phạt với ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C là "không oan".

Sáng 21.6, sau hơn một ngày xét xử, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy-3C, với kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung kháng cáo kêu oan. Quá trình điều tra, tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo một mực kêu oan. Bị cáo cho rằng việc mua chế phẩm Redoxy-3C không sai và không chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm qua Công ty Arktic.

Song Viện Kiểm sát thấy, bị cáo Chung đã tạo điều kiện để Công ty Arktic - Công ty gia đình mua bán chế phẩm này. Mặc dù chế phẩm này là theo đơn đặt hàng của UBND TP.Hà Nội.

Bị cáo còn yêu cầu dừng xử lý nước ô nhiễm cũ. Trong khi đó, chưa có cơ quan chức năng kiểm nghiệm chế phẩm này.

Bị cáo đã chỉ đạo ông Hùng mua chế phẩm này không từ Công ty Watch Water mà qua Công ty Arktic, gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Mặt khác, việc làm của ông Nguyễn Đức Chung còn trái với tinh thần và chỉ đạo của chính bị cáo tại cuộc họp ở trụ sở UBND TP.Hà Nội.

Do đó, toà cấp sơ thẩm kết tội bị cáo Nguyễn Đức Chung về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là không oan, đúng pháp luật.

Với bị cáo Nguyễn Trường Giang, Viện Kiểm sát cho rằng, Giang nhận chỉ đạo mua chế phẩm này khi công ty chưa đủ điều kiện. Bị cáo còn mua bán lòng vòng chế phẩm để bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Việc kết án Giang với vai trò đồng phạm của cấp sơ thẩm là đúng. Bị cáo tham gia từ triển khai mua chế phẩm, bán chế phẩm cho Công ty Thoát nước để thu lợi cá nhân, Công ty Arktic.

Viện Kiểm sát thấy, căn cứ vào vai trò, cấp sơ thẩm tuyên phạt Giang 4 năm 6 tháng tù là dưới khung hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo và gia đình đã cung cấp thêm giấy bồi thường, song mức án trên, Viện Kiểm sát thấy là đã xem xét đầy đủ.

"Do đó, không có cơ sở xem xét kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang", đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Ngoài ra để đảm bảo thi hành án, việc kê biên một số tài sản của ông Chung và vợ là đúng.

Với kháng cáo huỷ bỏ lệnh kê biên căn nhà của vợ bị cáo Nguyễn Trường Giang, Viện Kiểm sát thấy việc kê biên là có cơ sở.

"Từ những phân tích trên, đề nghị toà bác đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và những người liên quan", đại diện Viện Kiểm sát kết luận.

Do đó, Viện Kiểm sát cấp cao đề nghị giữ nguyên toàn bộ các phán quyết cấp sơ thẩm về hình phạt với ông Nguyễn Đức Chung là 8 năm; Giang 4 năm 6 tháng; Võ Tiến Hùng 4 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận Công ty mua bán Redoxy-3C là của gia đình

Việt Dũng |

Trước toà phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận lời khai của đồng phạm, về việc cho rằng Công ty Arktic là của gia đình.

Hình ảnh cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên phúc thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kêu oan trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi toà cấp cao bản giải trình hơn 100 trang

Việt Dũng |

Từ trong trại giam, ông Nguyễn Đức Chung gửi bản giải trình hơn 100 trang, cho rằng toà sơ thẩm tuyên án oan trong vụ mua bán chế phẩm Redoxy - 3C.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận Công ty mua bán Redoxy-3C là của gia đình

Việt Dũng |

Trước toà phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận lời khai của đồng phạm, về việc cho rằng Công ty Arktic là của gia đình.

Hình ảnh cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên phúc thẩm

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kêu oan trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi toà cấp cao bản giải trình hơn 100 trang

Việt Dũng |

Từ trong trại giam, ông Nguyễn Đức Chung gửi bản giải trình hơn 100 trang, cho rằng toà sơ thẩm tuyên án oan trong vụ mua bán chế phẩm Redoxy - 3C.