Việc thông báo mã số định danh cá nhân có được thu phí hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Công an thành phố khẳng định, việc thông báo mã số định danh cá nhân hoàn toàn không thu phí. Đơn vị này sẽ xác minh thông tin có thu phí trên địa bàn.

Chiều 22.11, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM, cơ quan báo chí phản ánh có hiện tượng cấp mã số định danh cá nhân cho trẻ và có thu phí 10.000 đồng/trẻ.

Về vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết hiện nay, Bộ Công an đã cấp toàn bộ mã định danh cá nhân cho người dân, kể cả trẻ sơ sinh. Theo đó, mỗi công dân đều có một mã định danh cá nhân trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi công dân đủ 14 tuổi làm căn cước công dân thì mã này cũng chính là số căn cước công dân, dưới 14 tuổi là mã định danh cá nhân.

Thượng tá Hà cho hay, công an các địa phương ở cấp phường, xã nơi thường trú liên hệ và thông báo mã định danh cá nhân này đến công dân.

"Thủ tục này không thu phí. Chúng tôi sẽ tiếp thu phản ánh và đưa tới công an quận 12 để xác minh và trả lời cụ thể", Thượng tá Hà cho hay.

Trước đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà hướng dẫn, người dân, phụ huynh học sinh muốn nhận thông tin mã định danh cho học sinh liên hệ công an cấp xã, phường nơi học sinh đăng ký địa chỉ thường trú.

Đối với học sinh đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành khác và đăng ký tạm trú tại TPHCM thì liên hệ công an xã, phường nơi tạm trú để được hỗ trợ về tra cứu và thông báo mã định danh cá nhân.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, phụ huynh lưu ý liên hệ trước ít nhất 2 ngày làm việc để công an nơi tạm trú liên hệ với công an nơi thường trú và cung cấp, thông tin lại.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhiều xã phường tăng cấp độ dịch, chuyển từ vùng xanh sang vàng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mặc dù TPHCM hiện vẫn ở cấp độ dịch 2, không còn vùng cam nhưng nhiều số xã vùng xanh giảm, tăng vùng vàng.

Làm thế nào để lấy mã số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong đăng ký tiêm chủng vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi, nhiều trường học tại TPHCM đã thông báo cho cha mẹ bổ sung mã số định danh cá nhân cho con. Nhiều phụ huynh tá hoả vì chưa biết con được cấp mã định danh cá nhân và làm thế nào để có mã này.

TPHCM: Xe ôm công nghệ được hoạt động từ cấp độ dịch 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Loại hình xe ôm công nghệ sẽ được phép hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị khi TPHCM đạt cấp độ dịch 2. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động khi thành phố đạt cấp độ 1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Nhiều xã phường tăng cấp độ dịch, chuyển từ vùng xanh sang vàng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mặc dù TPHCM hiện vẫn ở cấp độ dịch 2, không còn vùng cam nhưng nhiều số xã vùng xanh giảm, tăng vùng vàng.

Làm thế nào để lấy mã số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong đăng ký tiêm chủng vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi, nhiều trường học tại TPHCM đã thông báo cho cha mẹ bổ sung mã số định danh cá nhân cho con. Nhiều phụ huynh tá hoả vì chưa biết con được cấp mã định danh cá nhân và làm thế nào để có mã này.

TPHCM: Xe ôm công nghệ được hoạt động từ cấp độ dịch 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Loại hình xe ôm công nghệ sẽ được phép hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị khi TPHCM đạt cấp độ dịch 2. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động khi thành phố đạt cấp độ 1.