Vị thượng tá từng bắt Khánh “trắng” nói về vụ bảo kê chợ Long Biên

VÂN TRƯỜNG |

Thượng tá Phan Trọng Thắng, người từng tham gia vụ bắt Khánh “trắng” có những chia sẻ về vụ bảo kê chợ Long Biên.

Dư luận Hà Nội, đặc biệt là người dân các khu phố chợ Đồng Xuân, chợ Long Biên đang xôn xao về câu chuyện bảo kê ở chợ Long Biên được báo chí phản ánh.

Có tiểu thương tâm sự, chuyện này tồn tại nhiều năm nay, giờ mới bị khui ra, có người kiệm lời, không chia sẻ, nói chẳng muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, người thì cho hay phải chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng thì mới yên tâm được.

Nhiều người so sánh Khánh “trắng” và Hưng “kính” – người cầm đầu nhóm "bảo kê" chợ Long Biên theo phản ánh của báo chí, bởi cho rằng: Nhóm bảo kê của Khánh “trắng” và Hưng “kính” đều núp dưới danh nghĩa là nghiệp đoàn, tổ đội bốc xếp, vận chuyển kiêm bảo vệ để chèn ép tiểu thương thu tiền "phế", bến bãi.

 
Chợ Long Biên sáng 3.10, các hoạt động khá yên ắng - Ảnh: PV.

PV Báo Lao Động có cuộc trò chuyện ngắn với thượng tá Phan Trọng Thắng (nguyên là Đội trưởng Đội truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự - PC45, Công an TP Hà Nội), người từng tham gia vụ bắt Khánh “trắng” cách đây hơn 20 năm.

"Cùng núp dưới danh nghĩa tổ đội bốc xếp nhưng nhóm Khánh "trắng" đông đảo và quy mô hơn, được gọi là nghiệp đoàn trong khi Hưng "kính" chỉ có vài người, nhỏ lẻ", thượng tá Phan Trọng Thắng nói.

Vị cựu trinh sát cũng cho rằng trong khi Khánh "trắng" sử dụng bạo lực để xử lý những tiểu thương chống đối thì Hưng "kính" tinh vi, kín đáo hơn và không dễ để phát hiện.

"Dù những bằng chứng được cung cấp trong phóng sự mà báo chí phản ánh đã khá rõ ràng nhưng chúng ta vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Không thể võ đoán về việc này", thượng tá Thắng khẳng định.

VÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.

Bộ Công an: Việc “bảo kê” chợ Long Biên là không chấp nhận được

Thanh Hà |

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an giải đáp về nghi vấn công an “bảo kê” chợ Long Biên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 1.10.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.

Bộ Công an: Việc “bảo kê” chợ Long Biên là không chấp nhận được

Thanh Hà |

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an giải đáp về nghi vấn công an “bảo kê” chợ Long Biên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 1.10.