Vì sao tòa hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Do bị hại trong vụ án và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tại tòa sáng nay nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.

Sáng 9.12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam (46 tuổi, cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM); Lâm Hoàng Tùng, (29 tuổi, cựu giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TPHCM), bị truy tố về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác theo khoản 2 Điều 158 BLHS, khung hình phạt 1-5 năm tù.

Bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị Thu Thảo cùng 4 trẻ nhỏ sống chung với bà Thảo trong căn nhà ở địa chỉ: số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM.

Đúng 8h sáng, hai bị cáo được đưa vào phòng xử án. Bị cáo Nguyễn Hải Nam có một luật sư bào chữa, Lâm Hoàng Tùng có 7 luật sư.

Sau 45 phút xét xử, HĐXX bất ngờ quyết định hoãn phiên tòa do bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị Thu Thảo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tại tòa và thời gian mở lại phiên xử là sáng 29.12.

Theo cáo trạng, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, cư ngụ tại TPHCM) bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ tại TPHCM). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3.2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28.9.2019.

Ngày 1.10.2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo. Tuy nhiên, VKS cho rằng, căn cứ dữ liệu camera thu được, ghi lại đầy đủ những hành vi của 2 người này đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 9.12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

TAND TPHCM trả hồ sơ vụ cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam

Anh Tú |

Ngày 31.8, TAND TPHCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM), bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Hà Phương - Anh Tú |

Trưa 3.10, Công an quận 1, VKSND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc tại TAND quận 4 của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 9.12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

TAND TPHCM trả hồ sơ vụ cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam

Anh Tú |

Ngày 31.8, TAND TPHCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM), bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Hà Phương - Anh Tú |

Trưa 3.10, Công an quận 1, VKSND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc tại TAND quận 4 của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4).