Vì sao Phó Công an huyện, Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư bị bắt?

TRUNG DU |

Thái Bình - Đến nay, đã có 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và 2 người là lãnh đạo, kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện này bị Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ án "Làm sai lệch hồ sơ, vụ việc".

5 cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Vũ Thư bị khởi tố, bắt giam

Như Lao Động đã đưa tin, sáng nay (2.12), Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đức Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư, Phạm Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư và Nguyễn Hoàng Hà - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ, vụ việc" quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cách đây hơn 1 năm, ngày 2.11.2020, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, cấp bậc chức vụ khi bị bắt là trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Vũ Thư) và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, cấp bậc, chức vụ khi chưa bị khởi tố là thiếu tá, Phó Công an xã Song An, huyện Vũ Thư) để điều tra cùng về hành vi tương tự.

Theo thông tin xác minh của PV Lao Động, nguyên nhân khiến loạt 5 lãnh đạo, cán bộ kể trên bị khởi tố, bắt giam là bởi: Từ tháng 6.2020, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện và tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu "Làm sai lệch hồ sơ, vụ việc" xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình.

Trong đó, có vụ việc liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (tức  Tiến "trắng", 25 tuổi, trú huyện Vũ Thư - con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, tức trùm xã hội đen Đường “Nhuệ”).

Không khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" và đồng phạm chém người

Cụ thể, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, khoảng tháng 4.2018, Tiến “trắng” và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ôtô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội vào 14h hàng ngày) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và đón khách sau 15h hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 22.5.2018, Bùi Mạnh Tiến và đồng phạm đến nhà, dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Đường "Nhuệ" đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định, để không xử lý hình sự vụ việc.

Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Đến ngày 22.7.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự kể trên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư sau đó phê chuẩn quyết định không khởi tố này.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin trên, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Xét thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 5.6.2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng liên quan vụ án này, ngày 25.10 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử công khai đối với Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, thường gọi Tiến "trắng") và 5 đồng phạm khác về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

6 bị cáo sau đó bị tuyên phạt tổng cộng 40 năm tù giam, riêng bị cáo Bùi Mạnh Tiến bị phạt mức án cao nhất 8 năm tù giam với vai trò là chủ mưu, đầu vụ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, sáng 2.12, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn chỉ đạo làm khống hồ sơ

Mai Chi |

Liên quan đến hành vi làm sai sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã khiến một số lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an quận này bị bắt giam, hiện Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có kết luận điều tra về hành vi phạm tội của các bị can.

Hải Phòng: Bắt thêm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Thêm một Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị bắt vì liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ tại quận này. Cùng bị bắt lần này còn có một cán bộ Công an quận là Vũ Duy Thanh – thuộc đội Hành chính tổng hợp của Công an quận Đồ Sơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, sáng 2.12, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn chỉ đạo làm khống hồ sơ

Mai Chi |

Liên quan đến hành vi làm sai sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã khiến một số lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an quận này bị bắt giam, hiện Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có kết luận điều tra về hành vi phạm tội của các bị can.

Hải Phòng: Bắt thêm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Thêm một Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị bắt vì liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ tại quận này. Cùng bị bắt lần này còn có một cán bộ Công an quận là Vũ Duy Thanh – thuộc đội Hành chính tổng hợp của Công an quận Đồ Sơn.