Vì sao nữ giám đốc công ty Angel Lina bị bắt?

Trí Minh |

Theo công an TP. Hồ Chí Minh, đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina.

Trước đó, ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (trụ sở đặt tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất vàng Hoàng gia (trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bà Nhung.
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bà Nhung. Ảnh: CATPHCM

Theo cơ quan công an, qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 09 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể là các dự án: khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung, (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Theo đó, Nhung cùng một số đối tượng có liên quan đã tìm những người có nhu cầu bán đất là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân.

Cơ quan Công an thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án. Ảnh: CATPHCM
Cơ quan Công an thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án. Ảnh: CATPHCM

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án nhưng Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi. Nhung còn tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức rao bán, quảng cáo để bán đất đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Nhung đã thoả thuận, nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng. Nhưng sau khi nhận tiền cọc, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đề nghị các nạn nhân bị bà Phạm Thị Tuyết Nhung lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhắn tin cho nhân viên “làm lớn chuyện"

MINH CHÂU |

Nguyễn Thái Luyện đã nhắn tin cho các nhân viên với nội dung “Mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhắn tin cho nhân viên “làm lớn chuyện"

MINH CHÂU |

Nguyễn Thái Luyện đã nhắn tin cho các nhân viên với nội dung “Mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng.