Vì sao nhóm cựu lãnh đạo GPBank không bị xem xét hành vi tham nhũng?

Việt Dũng |

Sau khi cho khách hàng vay tiền, nhóm các bị can thuộc GPBank nhận 30 tỉ đồng, trích phần trăm của khoản vay, song không bị xem xét hành vi tham nhũng.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn cầu – GPBank), Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng Giám đốc GPBank) cùng 8 người khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Liên quan vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần M&C - Công M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2011 bị can Khánh và Hiếu đã lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá trị gần 480 tỉ đồng. Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỉ lên 510 tỉ đồng để vay hơn 300 tỉ đồng tại GPBank.

Ông Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là ông Long và ông Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng và được đồng ý cho vay, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.

Số tiền 30 tỉ đồng này sau đó được các cựu lãnh đạo của GPBank chiếm hưởng.

Theo cáo trạng, các bị can nhận 30 tỉ đồng trích phần trăm của khoản vay – đây là khoản thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định, hành vi thu lợi đó từ việc phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra vụ án, GPBank là ngân hàng thương mại CP, không có góp vốn của Nhà nước.

“Vì vậy, các bị can liên quan đến hành vi nhận khoản tiền này không thuộc chủ thể của tội phạm tham nhũng”, cáo trạng nêu. Vì vậy cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét về tội danh tham nhũng đối với các bị can.

“Đây là động cơ, mục đích phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng, ông Đoàn Văn An (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Cấp cao, Cổ đông lớn tại GPBank) là người chủ động đề nghị bị can Hiếu chi tiền phần trăm giá trị khoản vay. Vì động cơ vụ lợi, ông An đã yêu cầu bị can Thắng, chỉ đạo nhân viên làm nhanh hồ sơ để cho vay, giải ngân.

Quá trình điều tra, bị can An không thừa nhận, song cơ quan điều tra cho rằng, có đủ căn cứ chứng minh việc chủ động đề nghị chi phần trăm khoản tiền vay (10%, tương ứng 30 tỉ đồng).

Từ sai phạm của dàn cựu lãnh đạo GPBank khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 961 tỉ đồng, theo cáo trạng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị truy tố trong vụ án thất thoát 961 tỉ

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch GPBank bị cáo buộc cùng cấp dưới có nhiều sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại 961 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Petroland gây thất thoát hàng chục tỉ đồng bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) bị cáo buộc cùng với cấp dưới gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng.

Sai phạm của dàn cựu lãnh đạo GPBank gây thất thoát 961 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long (cựu chủ tịch GPBank) cùng cấp dưới sai phạm phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phátr triển Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỉ, rồi cùng bộ sậu chia nhau 30 tỉ tiền hoa hồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị truy tố trong vụ án thất thoát 961 tỉ

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch GPBank bị cáo buộc cùng cấp dưới có nhiều sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại 961 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Petroland gây thất thoát hàng chục tỉ đồng bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) bị cáo buộc cùng với cấp dưới gây thất thoát hơn 50 tỉ đồng.

Sai phạm của dàn cựu lãnh đạo GPBank gây thất thoát 961 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long (cựu chủ tịch GPBank) cùng cấp dưới sai phạm phê duyệt cho Công ty Cổ phần Phátr triển Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỉ, rồi cùng bộ sậu chia nhau 30 tỉ tiền hoa hồng.