Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty sông Đà Nha Trang bị khởi tố?

P.L |

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc khám xét trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang (tại số 6 Bãi Dương, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Nguyên Tổng giám đốc công ty ông Nguyễn Chí Uy bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư cồn Tân Lập.

Chiều 24.12, tại trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám xét phục vụ công tác điều tra liên quan đến quá trình thực hiện dự án khu dân cư cồn Tân Lập do công ty Sông Đà Nha Trang là chủ đầu tư.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy (sinh năm 1976, quê Hà Nội) nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư cồn Tân Lập.

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang. Ảnh: V.H
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang. Ảnh: V.H

Ông Uy là Giám đốc công ty CP Nha Trang từ năm 2014. Năm 2018, Công ty CP Sông Đà 1- thành viên sáng lập Công ty Cp Sông Đà Nha Trang đã tổ chức họp báo “tố” công ty CP sông Đà Nha Trang chuyển nhượng có dấu hiệu trái luật các lô đất thuộc dự án cồn Tân Lập. Đến tháng 9.2019, ông Nguyễn Xuân Bình, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 1 được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang.

Đây là dự án có diện tích gần 8 ha, nằm trong khu vực đắc địa của TP Nha Trang. Dự án triển khai từ năm 2011 với  mức đầu tư gần 2.800 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Gần 10 năm nhưng chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Trong khi đó, chủ đầu tư đã chuyển nhượng, bán đất nền, căn hộ cho rất nhiều khách hàng. Từ năm 2017, nhiều khách hàng đã tố cáo chủ đầu tư bán cho nhiều người trên 1 nền đất. Đồng thời có nhiều dấu hiệu lừa đảo khi không bàn giao đất, nhà đúng thời hạn nhưng yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền...

Theo đại diện các khách hàng thời điểm mua các căn hộ của dự án, ông Nguyễn Chí Uy là Tổng giám đốc công ty Sông Đà Nha Trang là người nhiều lần hứa hẹn với khách hàng tại các buổi đối thoại nhưng không thực hiện khiến vụ việc kéo dài.

P.L
TIN LIÊN QUAN

Dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập bị mua bán, đặt cọc trái phép

NHIỆT BĂNG |

Ngày 26.11, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa phát hiện Công ty CP Sông Đà Nha Trang tự điều chỉnh, chia các lô đất biệt thự có diện tích lớn thành các lô nhỏ hơn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang).

Nguyên Tổng giám đốc Cty nước Sông Đà Nguyễn Văn Tốn đã phát ngôn những gì?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Ngày 4.11, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty, theo đó miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Văn Tốn. Ông Nguyễn Văn Tốn là Tổng Giám đốc Công ty trong khoảng thời gian xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, sự cố khiến hàng loạt hộ dân ở Hà Nội lao đao trong tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt.

Nhà máy nước sông Đà không có quan trắc tự động và che giấu sự việc

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến sự cố nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp nước nhiễm dầu cho hàng chục vạn hộ dân, gây xôn xao dư luận thời gian qua, trả lời tại phiên giải trình kỳ họp thường trực HĐND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố - cho biết, Công ty nước sạch sông Đà không có hệ thống quan trắc tự động, cố tình che giấu vụ việc...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập bị mua bán, đặt cọc trái phép

NHIỆT BĂNG |

Ngày 26.11, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa phát hiện Công ty CP Sông Đà Nha Trang tự điều chỉnh, chia các lô đất biệt thự có diện tích lớn thành các lô nhỏ hơn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang).

Nguyên Tổng giám đốc Cty nước Sông Đà Nguyễn Văn Tốn đã phát ngôn những gì?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Ngày 4.11, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty, theo đó miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Văn Tốn. Ông Nguyễn Văn Tốn là Tổng Giám đốc Công ty trong khoảng thời gian xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, sự cố khiến hàng loạt hộ dân ở Hà Nội lao đao trong tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt.

Nhà máy nước sông Đà không có quan trắc tự động và che giấu sự việc

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến sự cố nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp nước nhiễm dầu cho hàng chục vạn hộ dân, gây xôn xao dư luận thời gian qua, trả lời tại phiên giải trình kỳ họp thường trực HĐND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố - cho biết, Công ty nước sạch sông Đà không có hệ thống quan trắc tự động, cố tình che giấu vụ việc...