Vì sao hai vợ chồng là đại gia bất động sản ở Nghệ An bị bắt?

QUANG ĐẠI |

Hai vợ chồng là đại gia bất động sản ở Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang.

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) có nhiều sai phạm. Ảnh: QH
Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) có nhiều sai phạm. Ảnh: QH

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hải Dương, là Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Đình Khang (sinh năm 1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang  đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam đối với 2 bị can nói trên; đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can.

Theo nguồn tin của Lao Động, dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh có nhiều sai phạm về tiến độ sử dụng đất, huy động vốn, nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất…

Cụ thể, chủ đầu tư đã tự ý chuyển các lô đất có ký hiệu từ A3-28 đến A3-35 với tổng diện tích 1.058m2 từ mục đích sử dụng theo quy hoạch là xây dựng khách sạn cao cấp, siêu thị dược – thiết bị y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và văn phòng cho thuê sang xây dựng nhà ở.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đến nay Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đang nợ tiền thuế hơn 280 tỉ đồng.

Đặc biệt là hiện tượng cùng một lô đất, nhưng chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn (bản chất là chuyển nhượng) với 2 khách hàng, dẫn đến tranh chấp kéo dài và cấu thành tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, tại khu vực dự án, mặc dù chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng người dân đã tự ý xây dựng rất nhiều nhà cửa, công trình kiên cố, cao tầng.

Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng với Công ty TNHH Minh Khang. Mức xử phạt từ trên 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; đồng thời, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã vào cuộc và báo cáo kết quả thanh tra lên UBND tỉnh, trong đó có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản "đóng băng" giữa mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU - MINH ÁNH |

Dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế, trong đó, thị trường bất động sản (BĐS) đối mặt với tình cảnh ảm đạm chưa từng có.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.

Vì sao chậm ban hành kết luận thanh tra dự án Minh Khang?

QUANG ĐẠI |

Đoàn thanh tra liên ngành đã trình dự thảo kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) nhiều tháng qua, nhưng UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Thị trường bất động sản "đóng băng" giữa mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU - MINH ÁNH |

Dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế, trong đó, thị trường bất động sản (BĐS) đối mặt với tình cảnh ảm đạm chưa từng có.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.

Vì sao chậm ban hành kết luận thanh tra dự án Minh Khang?

QUANG ĐẠI |

Đoàn thanh tra liên ngành đã trình dự thảo kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) nhiều tháng qua, nhưng UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra.