Vì sao Hải "Bánh" được tha tù khi mang án chung thân?

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, mặc dù Hải "Bánh" chấp hành án tù chung thân, song quá trình cải tạo có tiến bộ nên được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Như Lao Động đưa tin, ngày 27.1, Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "Bánh", 55 tuổi, Hà Nội) được tha tù trước thời hạn.

Trước đó, Hải "Bánh" phải chấp hành án tù chung thân về tội "Giết người" tại Trạm giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Người đàn ông này bị TAND TPHCM tuyên án do liên quan tới cái chết của Vũ Thị Hoàng Dung (tức bà trùm Dung "Hà"). Tuy nhiên, phạm nhân Hải "Bánh" thụ án 22 năm đã được tha tù.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhìn nhận, việc Hải "Bánh" được tha tù trước thời hạn thể hiện sự nhân đạo của pháp luật, là sự ghi nhận cho nỗ lực cải tạo của giang hồ khét tiếng một thời này.

Luật sư cho hay, pháp luật nghiêm minh song vẫn có chính sách nhân đạo, tạo điều kiện cho những người phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bên cạnh đó, theo luật sư Tiến, việc giảm án, tha tù được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, tại Điều 63 của Bộ Luật này quy định, người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ dân sự thì được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Đối với người bị tuyên cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn, thời điểm xét giảm án là sau khi chấp hành 1/3 thời hạn hình phạt. Đối với người bị kết án tù chung thân, mốc thời điểm này là sau 12 năm thi hành án.

Ở lần giảm án đầu tiên, nếu được chấp nhận, người bị kết án tù chung thân sẽ được giảm án xuống còn 30 năm tù. Trong những lần xét giảm tiếp theo, tùy thuộc quá trình cải tạo, họ có thể tiếp tục được giảm án. Tuy nhiên, việc giảm án vẫn phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành hình phạt của họ ít nhất là 20 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, người có ý thức cải tạo tốt nghĩa là chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Cụ thể, theo quy định pháp luật, người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có ít nhất 20 quý liên tục liền kề thời điểm đề nghị tha tù trước thời hạn được xếp loại chấp hành từ khá trở lên.

Người có án từ trên 20 đến 30 năm phải 16 quý liên tục; án 15-20 năm phải 12 quý liên tục; án 10-15 năm phải 8 quý; án 5-10 năm phải 6 quý; án 3-5 năm phải 4 quý; án từ 3 năm trở xuống phải 2 quý liên tục.

Thông thường, mỗi năm sẽ có 3 đợt giảm án vào các dịp 30.4, 2.9 và Tết Nguyên đán. Tùy thuộc thái độ cầu thị của người phạm tội, giám thị trại giam sẽ xem xét đề nghị giảm án, tạo điều kiện để họ sớm trở về với người thân và làm lại cuộc đời.

Đối chiếu các quy định của pháp luật trên, các luật sư cho rằng, việc giảm án, tha tù đối với Hải "Bánh" đã thực hiện đúng quy định. Điều đó thể hiện sự nhân đạo của pháp luật với những người phạm tội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùm giang hồ Hải "bánh"

Bảo Phương (t/h) |

Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Trường hợp nào được đặc xá, tha tù dịp 2.9.2021?

Việt Dũng |

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là đối tượng được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Phạm nhân được tha tù trước thời hạn cần có điều kiện gì?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người phạm tội lần đầu, cải tạo tốt, chấp hành xong ít nhất một phần hai mức phạt thì được xem xét tha tù trước thời hạn.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 20.9, tiếp tục phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùm giang hồ Hải "bánh"

Bảo Phương (t/h) |

Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Trường hợp nào được đặc xá, tha tù dịp 2.9.2021?

Việt Dũng |

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là đối tượng được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Phạm nhân được tha tù trước thời hạn cần có điều kiện gì?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người phạm tội lần đầu, cải tạo tốt, chấp hành xong ít nhất một phần hai mức phạt thì được xem xét tha tù trước thời hạn.