Vì sao Hà Nội chọn Nhật Cường khi số hóa dịch vụ công

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống dịch vụ công cho thành phố là không doanh nghiệp nào muốn làm vì sẽ phải lọ mọ vào phường, xã, gặp cán bộ, tìm hiểu quy trình thì mới số hóa được các dịch vụ.

Ngày 3.12, phát biểu trong phiên thảo luận tổ kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, đại biểu Đỗ Thùy Dương (quận Cầu Giấy) cho rằng, thành phố nên xây dựng mạng lưới giao thông thông minh có chức năng cảnh báo cho người dân biết đường tắc.

Trả lời vấn đề trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hệ thống giao thông thông minh, nếu hoàn thành sẽ có chức năng cảnh báo cho người dân về đoạn ùn tắc, nhưng thực tế thành phố mới xây dựng được bản đồ các tuyến đường ngập úng.

Theo ông Chung, Hà Nội đang phấn đấu trước tháng 6.2020 xây dựng xong trung tâm điều hành giao thông thông minh. Khi đó, sẽ cung cấp bản đồ thực về ùn tắc giao thông cho người dân trên điện thoại di động.

Chủ tịch Chung phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: N.C
Chủ tịch Chung phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: N.C

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng chia sẻ, khi bắt đầu xây dựng chương trình mục tiêu công nghệ thông tin, thành phố đã mời tất cả các tập đoàn, công ty lớn cùng tham gia. Cụ thể, những tập đoàn lớn như Viettel đồng ý xây dựng trung tâm, FPT đăng ký nghiên cứu giao thông thông minh, CMC nghiên cứu bản đồ số về đất đai.

“Còn Công ty Nhật Cường là xây dựng các dịch vụ công. Đây là nội dung khó nhất vì phải lọ mọ vào trong từ phường, xã, gặp cán bộ để hiểu về quy trình công tác thì mới số hóa được các nội dung, dịch vụ. Những việc này chẳng ai nhận làm”, ông Chung nói.

Liên quan các phần mềm do Nhật Cường cung cấp cho thành phố Hà Nội, trước đó, trả lời Báo Lao Động bên hành lang Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, các phần mềm do Nhật Cường cung cấp như dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, phần mềm đăng ký doanh nghiệp, phần mềm đăng ký kinh doanh qua mạng... vẫn hoạt động bình thường.

"Thành phố phải bố trí người để quản trị những phần mềm này, còn việc kết luận của cơ quan điều tra theo pháp luật thì họ sẽ làm", Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nói.

Sẽ tăng mức thu phí xử lý nước thải

Tại buổi thảo luận tổ, đại biểu Hoàng Huy Được (tổ Ba Vì) cho biết, theo thông báo, từ nay đến năm 2020, tỉ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung từ 95-100%. Song, câu chuyện đặt ra với thủ đô, hiện nay vẫn còn tình trạng nước thải xả trực tiếp ra môi trường, trong khi Hà Nội đang nỗ lực cải tạo sông, ao, hồ, đảm bảo môi trường trong sạch.

Bên cạnh đó, việc chưa di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong nội đô cũng là một trong những nguyên nhân khiến "lá phổi" của thành phố chưa được xanh - sạch - đẹp.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để hạn chế việc xả thải, vừa qua, thành phố Hà Nội đã đề xuất tăng mức thu phí xử lý nước thải.

"Hà Nội đã có phí thu gom rác thải và nước thải với mức phí 6.000 đồng, nhưng mức thu phí này chỉ đáp ứng được 15-18% so với kinh phí thành phố đang chi trả. Tham khảo một số quốc gia trên thế giới, thấy rằng việc xử lý một tấn rác thải theo công nghệ đốt phát điện tốn 100 USD, thì tiền thu gom vận chuyển cũng mất 100 USD.

Do đó, ở Việt Nam rất khó kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải vì vấn đề khó thu hồi vốn. Cho nên, thành phố đã đề xuất, theo lộ trình sẽ tăng mức thu phí xử lý nước thải", ông Chung cho hay.

Về vấn đề cải tạo lòng sông, ao hồ, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, ông Chung cho biết, thời gian qua có nhiều đơn vị đầu tư vào việc này, trong đó có Công ty Môi trường Nhật Bản đã thử nghiệm làm sạch nước ở Hồ Tây, sông Tô Lịch. Và hiện tại, Hà Nội cũng đã cho thử nghiệm công nghệ xử lý nước của Nhật Bản ở một hồ nước đọng.

Việc chuyển dịch các cơ sở gây ô nhiễm ra ngoại thành Hà Nội, theo ông Chung, đây là vấn đề hết sức khó khăn; và thành phố cũng chưa nhận được cơ sở bàn giao nào của các bộ ngành.

"Vấn đề di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm ra ngoài nội đô - điều này về mặt lý thuyết là đúng, nhưng thực tiễn rất khó thực hiện về thiếu nguồn lực, cho nên cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng và khoa học", ông Chung cho hay.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: "Phần mềm do Nhật Cường cung cấp vẫn hoạt động bình thường"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, các phần mềm do Nhật Cường cung cấp như dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, phần mềm đăng ký doanh nghiệp, phần mềm đăng ký kinh doanh qua mạng... vẫn hoạt động bình thường.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội liên quan gói thầu nào của Nhật Cường?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Nhật Cường liên doanh thực hiện.

Bắt nguyên PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vụ án Nhật Cường, Hà Nội nói gì?

Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đại diện HĐND thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật về vụ Nhật Cường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí thư Hà Nội: "Phần mềm do Nhật Cường cung cấp vẫn hoạt động bình thường"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, các phần mềm do Nhật Cường cung cấp như dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, phần mềm đăng ký doanh nghiệp, phần mềm đăng ký kinh doanh qua mạng... vẫn hoạt động bình thường.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội liên quan gói thầu nào của Nhật Cường?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Nhật Cường liên doanh thực hiện.

Bắt nguyên PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vụ án Nhật Cường, Hà Nội nói gì?

Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đại diện HĐND thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật về vụ Nhật Cường.