Vì sao Đường “Nhuệ” bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản?

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) và đồng phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với nhiều người liên quan đến kinh doanh hỏa táng tại đây.

Ngày 22.4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Đường về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đây là vụ án thứ ba Đường “Nhuệ” bị khởi tố, ngoài hai vụ án cố ý gây thương tích trước đó.

Theo thông tin của Lao Động, hành vi lần này của Đường “Nhuệ” liên quan đến dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình đưa sang Đài hóa thân Thanh Bình (tỉnh Nam Định). Đường “Nhuệ” và đàn em đã gây sức ép, khủng bố tinh thần để các doanh nghiệp đưa tiền cho mình.

Nguyễn Xuân Đường vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Xuân Đường vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với phóng viên Lao Động trưa 23.4, ông Phạm Văn Đại - Giám đốc Công ty Dịch vụ Tang lễ Tân Đại (tỉnh Hải Dương) cho biết, ông đã được Công an tỉnh Thái Bình lấy lời khai về việc bị nhóm của Đường “Nhuệ” phá xe, đánh tài xế khi làm dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình.

Theo ông Đại, từ thời điểm trước năm 2017, công việc làm ăn tại Thái Bình đều suôn sẻ vì đã có thỏa thuận dịch vụ từ trước. Tuy nhiên, sau đó, khi Đường “Nhuệ” nhúng tay vào dịch vụ hỏa táng thì mọi việc đã thay đổi. Ông Đại cho hay, sau khi xong việc, xe của công ty ông đi từ Đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình về khu vực cầu Nghìn (Thái Bình) thì bị người của Đường “Nhuệ” chặn đường lại.

"Lúc đó, nhóm người này đột nhiên xuất hiện khiến lái xe tang hoảng sợ không dám mở cửa. Sau đó, Đường “Nhuệ” xuất hiện, yêu cầu lái xe tang xuống xe để giải quyết. Nhóm đối tượng này đã tháo lốp xe, đánh tài xế nhiều cái vào mặt" - ông Đại cho hay.

Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.

Cũng theo ông Đại, kể từ thời điểm đó đến năm 2019, công ty ông nhiều lần bị người của Đường “Nhuệ” phá xe, đánh tài xế khi làm dịch vụ mai táng ở Thái Bình. Những lần như thế, công ty ông đều trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi Nguyễn Xuân Đường bị bắt, ông và lái xe của công ty đã được Công an huyện Quỳnh Phụ triệu tập tới cơ quan công an ngày 13.4 để lấy lời khai.

Cũng sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt giữ, nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình tố Đường “Nhuệ” thu 500.000 đồng mỗi trường hợp gia đình có người chết, đưa sang Nam Định để hỏa táng. Họ cho hay, muốn làm ăn yên ổn, đành phải thu thêm khoản tiền này của khách hàng.

Ông Trần Ngọc Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long (Nam Định) – chủ Đài hóa thân Thanh Bình cho biết, ông cũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thái Bình. Ông mong muốn cơ quan chức năng làm rõ ngoài thu 500.000 đồng của các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình, nhiều người dân cho hay từ khi Nguyễn Xuân Đường nhúng tay vào dịch vụ này, họ phải nộp mức phí tổng cộng hơn 10 triệu đồng.

“Trong khi giá dịch vụ hỏa tang của chúng tôi bất di bất dịch chỉ 4,3 triệu đồng”, ông Giao cho hay.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Đường "Nhuệ" thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Phạm Đông - Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin về 2 cán bộ trung tâm quỹ đất bị bắt giam

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có thông tin về 2 cán bộ bị bắt giam do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khởi tố Đường "Nhuệ" thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Phạm Đông - Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ Đường "Nhuệ": Thông tin về 2 cán bộ trung tâm quỹ đất bị bắt giam

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có thông tin về 2 cán bộ bị bắt giam do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.