Vì sao cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son quyết liệt chỉ đạo vụ MobiFone mua AVG?

T.VƯƠNG - MAI HƯỜNG |

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Bắc Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân đã chỉ đạo quyết liệt nhân viên dưới quyền làm trái quy định pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần Tổng Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Trong đó, cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Bắc Sơn (cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) giữ vai trò chủ mưu trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Theo kết luận, khi còn làm bộ trưởng (giai đoạn 2011-2016), ông Son có quen với Phạm Nhật Vũ (chủ tịch Hội đồng quản trị AVG). Sau khi MobiFone có văn bản về đầu tư dịch vụ truyền hình, ông Son đã giới thiệu để đơn vị này mua AVG.

Phía MobiFone đã thuê Công ty AMAX để thẩm định giá cổ phần của AVG. Sau đó, MobiFone đã trình dự án mua 95% cổ phần lên Bộ Thông tin và truyền thông, với giá trị gần 8.900 tỷ đồng.

Do dự án thuộc nhóm A, có quy mô trên 5.000 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, ông Son đã ký văn bản kèm theo báo cáo của ông Trương Minh Tuấn (khi đó là thứ trưởng) trình Chính phủ và các Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 28.10.2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng chấp thuận chủ trương, không phải quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, ông Son biết đó không phải quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Chính phủ.

Tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Son vẫn chỉ đạo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký phê duyệt Dự án đầu tư truyền hình của MobiFone. Nội dung quyết định này nêu, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp để mua 95% cổ phần AVG, vốn đầu tư dự án là 8.900 tỷ đồng. MobiFone được tiếp tục sử dụng kênh tần số được cấp cho AVG để phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình và viễn thông.

Theo chỉ đạo của ông Son, ngày 25.12.2015, ông Lê Nam Trà (Chủ tịch Hội đồng thành viên) đã ký hợp đồng với AVG, nhận chuyển nhượng 95% cổ phần. Sau đó, từ ngày 28.12.2015 đến ngày 15.1.2016, MobiFone đã thanh toán cho AVG số tiền hơn 8.400 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Bắc Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân đã chỉ đạo quyết liệt nhân viên dưới quyền làm trái quy định pháp luật. Ông Son đã chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn trái pháp luật, để mua bằng được cổ phần AVG. Sai phạm của ông Son và đồng phạm khiến Nhà nước thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng (bởi thực tế, giá trị tài sản của AVG chỉ là gần 2.000 tỷ đồng).

Kết luận điều tra cho rằng, động cơ dẫn đến các sai phạm là do cựu bộ trưởng mong muốn thực hiện dự án trước khi nghỉ hưu để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác của mình, mặt khác muốn MobiFone và AVG phải nhớ đến tên Son.

Sau khi MobiFone mua cổ phần AVG, ông Son đã được Phạm Nhật Vũ "biếu" 3 triệu USD. Ông Tuấn, Trọng, Trà biết việc thực hiện dự án phải tuân theo quy định pháp luật nhưng bị động, bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của ông Son. Bản thân ông Tuấn cũng được Phạm Nhật Vũ “biếu” 200.000 USD.

Với sai phạm trên, cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố ông Son, Tuấn hai tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”

T.VƯƠNG - MAI HƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch AVG lót tay quan chức, lãnh đạo MobiFone thế nào?

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Liên quan tới sai phạm trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần Tổng Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG), bị can Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG) bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.

Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD lên báo nước ngoài

Ngọc Vân |

Vụ cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã được các hãng tin nước ngoài đăng tải hôm 3.9.

Thương vụ AVG: Ông Lê Nam Trà xin khắc phục 2,5 triệu USD đã nhận

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau tết âm lịch 2016, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ, số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này ông Trà đã sử dụng cá nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Chủ tịch AVG lót tay quan chức, lãnh đạo MobiFone thế nào?

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Liên quan tới sai phạm trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần Tổng Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG), bị can Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG) bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.

Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD lên báo nước ngoài

Ngọc Vân |

Vụ cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã được các hãng tin nước ngoài đăng tải hôm 3.9.

Thương vụ AVG: Ông Lê Nam Trà xin khắc phục 2,5 triệu USD đã nhận

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau tết âm lịch 2016, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ, số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này ông Trà đã sử dụng cá nhân.