Vì sao các đường dây ma túy thích tuồn hàng qua cửa khẩu ở miền Trung?

ANH ĐỨC |

Trong mấy ngày vừa qua dư luận cả nước đang quan tâm đến hàng loạt đại án ma túy được triệt phá tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao gần đây các đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia lại chọn cửa khẩu Cầu Treo, một trong những cửa khẩu tại miền Trung để tuồn ma túy về Việt Nam.

Là người từng trải và trực tiếp tham gia nhiều chuyên án ma túy lớn trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là các chuyên án ma túy lớn qua khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có những chia sẻ với PV Báo Lao Động về nguyên nhân của việc các đường dây ma túy lớn được các đối tượng chọn những cửa khẩu ở miền Trung để tuồn hàng vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng niêm phong 294kg ma túy đá trong chuyên án 218 - LP
Lực lượng chức năng niêm phong 294kg ma túy đá trong chuyên án 218 - LP

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Giáp thì có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, hiện nay trên tuyến biên giới Tây Bắc, Bộ công an, Bộ tư lệnh Biên phòng tăng cường đấu tranh trấn áp, phía nước bạn Lào cũng phối hợp chặt chẽ, chính vì thế các loại tội phạm về ma túy chuyển hướng về khu vực miền Trung để đưa hàng vào Việt Nam.

Thứ hai, hiện nay công nghệ sản xuất ma túy đá rất dễ, lợi nhuận lớn, nguồn cung cấp phía bên kia biên giới rất phong phú. Trước đây buôn Heroin thì phải trồng cây thuốc phiện, sau đó mới bào chế ra được, còn ma túy đá thì bằng khoa học công nghệ, chiết xuất từ các tiền chất hóa học, giá rẻ. Thêm vào đó nữa là “cầu” ở Việt Nam lớn.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào lúc  1h15  ngày 17.2.2019, tại  khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8 A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Hải Quan Hà Tĩnh  đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear, sinh năm  1994, trú tại  bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay (Lào) đi trên xe du lịch 9 chỗ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Kiểm tra tại hiện tường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilong, chứa đựng 294kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Vangchueyang Briachear cùng tang vật
Đối tượng Vangchueyang Briachear cùng tang vật
Đối tượng Vangchueyang Briachear cùng tang vật
Đối tượng Vangchueyang Briachear cùng tang vật
Đối tượng Vangchueyang Briachear cùng tang vật

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết thêm: “Do ban đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng Briachear Vangchueyang đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát”

Trước đó, khoảng 15h ngày 15.2, ôtô bán tải không có BKS cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát ở tỉnh Gia Lai được yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, xe bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218
Toàn cảnh Chuyên án mang bí số T1218

Hai nghi can Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) không đầu hàng mà chốt chặt cửa, cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Sau gần 4 giờ cảnh sát vận động, hai nghi can mới bỏ lại vũ khí ra đầu hàng.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng tang vật là hơn 9kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, nhiều loại vũ khí nóng như lựu đạn, súng…

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Trinh sát kể chuyện đánh đại án 294kg ma túy đá

ANH ĐỨC |

Báo Lao Động đã tiếp cận được Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, chỉ huy trực tiếp trong chuyên án 218 - LP, 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Thêm nhiều đối tượng bị bắt giữ liên quan vụ buôn ma túy ôm hàng nóng

ANH ĐỨC |

Người cuối cùng trong vụ buôn ma túy cố thủ bằng hàng nóng trong ô tô ra đầu hàng các lực lượng chức năng vào sáng 16.2, chiều cùng ngày cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng 9x vận chuyển 294 kg ma túy đá

ANH ĐỨC |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với Công an, Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trinh sát kể chuyện đánh đại án 294kg ma túy đá

ANH ĐỨC |

Báo Lao Động đã tiếp cận được Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, chỉ huy trực tiếp trong chuyên án 218 - LP, 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Thêm nhiều đối tượng bị bắt giữ liên quan vụ buôn ma túy ôm hàng nóng

ANH ĐỨC |

Người cuối cùng trong vụ buôn ma túy cố thủ bằng hàng nóng trong ô tô ra đầu hàng các lực lượng chức năng vào sáng 16.2, chiều cùng ngày cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng 9x vận chuyển 294 kg ma túy đá

ANH ĐỨC |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với Công an, Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.