Vì sao băng nhóm Cường "Quắt" bị Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa?

TRUNG DU |

Thái Bình - Cường "Quắt" (tức Phạm Minh Cường) vừa bị bắt là ai? Tại sao nhóm "anh em xã hội" do đối tượng này cầm đầu lại bị Công an tỉnh Thái Bình "quy hoạch" là một trong những băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp trên địa bàn cần phải "xóa sổ"?

Như Lao Động đã thông tin, chiều tối qua (28.4), thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động phối hợp Công an huyện Thái Thụy tổ chức bắt giữ khẩn cấp, đồng thời khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cùng hàng chục đàn em có liên quan để phục vụ điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... xảy ra trên địa bàn do nhóm đối tượng này gây ra.

Sau quá trình bắt giữ và thực hiện khám xét, Cường "Quắt" và các đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật, tài liệu cũng đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Lao Động, thời gian qua, thông qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện do địa bàn huyện Thái Thụy tiếp giáp với TP.Hải Phòng, Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt") đã "dựa hơi", tổ chức móc nối với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật. 

Cụ thể là nhóm "anh em xã hội" do Cường "Quắt" cầm trịch đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép; tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nói chung, địa bàn các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) nói riêng.

"Cách đây khoảng 5 ngày, nhóm của Cường "Quắt" đã gây ra vụ ẩu đả, chém lộn nghiêm trọng, hậu quả khiến một số đối tượng bị thương nặng, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho quần chúng nhân dân", nguồn tin cho biết. 

Đây dường như cũng là "giọt nước tràn ly" dẫn đến việc băng đảng của Cường "Quắt" bị lực lượng công an "cất cả mẻ" như đã nêu ở trên.

Theo tìm hiểu, trước đó, hồi tháng 7.2013, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, Cường "Quắt" cùng bố mình và chú ruột cũng đã tham gia vào một vụ việc ẩu đả, cố ý gây thương tích với 2 đối tượng khác. Hậu quả bố con Cường và 1 đối tượng bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Riêng Cường bị bắn 1 viên đạn từ súng thể thao vào trúng vùng mông. Vụ án đó cũng đã được Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đưa ra truy tố, xét xử 

Được biết, lần này, bên cạnh các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, Cường "Quắt" và các đối tượng liên quan sẽ còn bị điều tra thêm về một số tội danh khác.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa băng nhóm do Cường "Quắt" cầm đầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy theo hình thức "xã hội đen" do Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cầm đầu.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Thái Bình: Điều tra đơn tố cáo thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 5

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của phụ huynh đối với 1 nam giáo viên chủ nhiệm lớp 5 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về hành vi dâm ô, quấy rối một số nữ học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa băng nhóm do Cường "Quắt" cầm đầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy theo hình thức "xã hội đen" do Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cầm đầu.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Thái Bình: Điều tra đơn tố cáo thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 5

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của phụ huynh đối với 1 nam giáo viên chủ nhiệm lớp 5 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về hành vi dâm ô, quấy rối một số nữ học sinh.