Vi phạm trong khai thác cát, 1 công ty phải nộp lại ngân sách hơn 1 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 29.7 UBND tỉnh cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tâm Anh (trụ sở ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 1,020 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tâm Anh đã có hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản là cát hạt mịn làm vật liệu xây dựng, sau đó lập biên bản vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác với diện tích bề mặt là 4.669 m2 tại mỏ cát hạt mịn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thôn Thanh Mỹ (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) với tổng khối lượng cát đã khai thác 34.215m3.

Trước hành vi trên, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định xử phạt số tiền 120 triệu đồng; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền gần 900 triệu đồng; tổng số tiền mà Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh phải nộp vào ngân sách nhà nước là 1,020 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn buộc công ty trên trồng cây phục hồi môi trường toàn bộ khu vực đã khai thác ngoài phạm vi cho phép khi mùa mưa đến.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hiểu đúng về thông tin "Từ 25.8 xử phạt người không phân loại rác thải"

Nhóm PV |

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết, ngày 25.8 tới đây chưa thực hiện xử phạt người không phân loại rác tại nguồn.

Sử dụng đất sai mục đích: Người vi phạm nộp phạt, nhưng không... khắc phục

Mai Chi |

Hải Phòng - Giám đốc sở TNMT Hải Phòng trả lời về trách nhiệm của các đơn vị để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình "khủng" trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quảng Bình: Một tháng xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng tiền xe vi phạm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 12.7 Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau gần 1 tháng ra quân, đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 680 trường hợp, thu vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hiểu đúng về thông tin "Từ 25.8 xử phạt người không phân loại rác thải"

Nhóm PV |

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết, ngày 25.8 tới đây chưa thực hiện xử phạt người không phân loại rác tại nguồn.

Sử dụng đất sai mục đích: Người vi phạm nộp phạt, nhưng không... khắc phục

Mai Chi |

Hải Phòng - Giám đốc sở TNMT Hải Phòng trả lời về trách nhiệm của các đơn vị để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình "khủng" trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quảng Bình: Một tháng xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng tiền xe vi phạm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 12.7 Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau gần 1 tháng ra quân, đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 680 trường hợp, thu vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng.