Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ở Quảng Nam bị xử phạt 35 triệu đồng

Thanh Chung |

Một tài xế ở Quảng Nam đã bị CSGT phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng vì có nồng độ cồn, cũng là mức xử phạt cao nhất ở Quảng Nam khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt ra đời.

Sáng 11.1, thiếu tá Nguyễn Trung Phước - Trạm trưởng trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa xử phạt phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng đối với một tài xế điều khiển xe ôtô vì có có nồng độ cồn vượt mức 0,556 mg/lít khí thở, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Theo đó, 10.1, Trạm CSGT Thăng Bình, ra quân, lập chốt trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Thăng Bình, Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) để tiến hành xử lý các phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

Khoảng 20h cùng ngày (10.1) tổ công tác lập chốt kiểm tra yêu cầu dừng xe ôtô 92C-114.30, do tài xế P. Ch. (43 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), điều khiển lưu thông theo hướng nam – bắc để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ, kết quả đo được tại chỗ đối với tài xế Ch., có nồng độ cồn đạt mức 0,556 mg/lít khí thở. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm.

Theo thượng tá Phước, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP mới ban hành, với nồng độ cồn này, tài xế Ch. sẽ phạt khoảng 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Một cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình trực tiếp xử lý tài xế Ch., cho biết, đây cũng là mức phạt cao nhất đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn Quảng Nam sau khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt ra đời.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phạt vi phạm nồng độ cồn: TPHCM giảm tai nạn giao thông do “ma men”

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sau hơn một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia tại TPHCM giảm so với trước.

Xử phạt nồng độ cồn: Dịch vụ “Say gọi xế” mang cả người lẫn xe về gây sốt

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Ngay sau khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, những ngày gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một số ứng dụng gọi xe đưa người đã uống rượu, bia về nhà. Trong đó ứng dụng “Say gọi xế - Xế nhận say” chỉ sau vài ngày xuất hiện đã thu hút hàng nghìn người sử dụng.

Vi phạm nồng độ cồn, hai tài xế bị phạt 70 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.1, Đội CSGT Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang trình lãnh đạo Công an thành phố, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phạt vi phạm nồng độ cồn: TPHCM giảm tai nạn giao thông do “ma men”

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sau hơn một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia tại TPHCM giảm so với trước.

Xử phạt nồng độ cồn: Dịch vụ “Say gọi xế” mang cả người lẫn xe về gây sốt

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Ngay sau khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, những ngày gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một số ứng dụng gọi xe đưa người đã uống rượu, bia về nhà. Trong đó ứng dụng “Say gọi xế - Xế nhận say” chỉ sau vài ngày xuất hiện đã thu hút hàng nghìn người sử dụng.

Vi phạm nồng độ cồn, hai tài xế bị phạt 70 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.1, Đội CSGT Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang trình lãnh đạo Công an thành phố, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.