Vì nói xấu người yêu bạn, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến đến thương tích

THANH TUẤN |

Ngày 19.4, tin từ Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ án hỗn chiến khiến 2 người bị thương tích.

Thông tin ban đầu, đối tượng Kdam C’Grai Kina (SN 2000) và Phan Đại Cát (SN 1997) xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân xuất phát từ việc nói xấu bạn gái của Kina.

Bức xúc, Kina kéo theo nhiều người bạn của mình, thủ sẵn dao kiếm, mã tấu trong người. Đối tượng Cát cũng lôi kéo bạn bè của mình, đồng ý hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 21h ngày 16.4, cả 2 gặp nhau ở khu vực cầu Bến Mộng, sau lời qua tiếng lợi cả 2 nhóm lao vào đánh nhau, dù cho nhiều người can ngăn. Các đối tượng mang theo dao rựa, gậy sắt lao vào hỗn chiến ở khu vực đường Nay Der, thuộc tổ 4, phường Sông Bờ.

Từ tin báo của người dân, lực lượng Công an thị xã Ayun Pa đã xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều hung khí. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Kina (SN 2000), Hoàng Hữu Thiện (SN 1991), Lê Công Tấn (SN 2001, cùng trú tại xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa); Phan Đại Cát (SN 1997), Lê Sỹ Thành (SN 2000), Nguyễn Đức Phương (SN 1996), Nguyễn Quốc Cường (SN 1995, cùng trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa); Nguyễn Khánh Sinh (SN 1998), Nguyễn Ngọc Anh (SN 2000, cùng trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa); Nguyễn Văn Tiến (SN 1995, trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa).

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.

Kon Tum: Việc đấu giá 137,59 ha cây caosu có sai phạm

THANH TUẤN |

Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp nhận thấy việc tổ chức đấu giá 137,59 ha cây caosu tại tỉnh Kon Tum với trị giá hơn 18,7 tỉ đồng, bước đầu có sai phạm. Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Công ty TNHH MTV Caosu Kon Tum sớm có biện pháp xử lý thích hợp.

Thi công đường khiến dân "trèo" thang vào nhà vẫn nói đúng thiết kế

THANH TUẤN |

Chính quyền tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành di dời, hỗ trợ tái định cư, đền bù cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công tuyến Quốc lộ 24 nối với tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều tháng qua, người dân khốn khổ vì đơn vị thi công hạ thấp lòng đường, khiến họ phải “trèo” lên dốc mới vào được ngôi nhà của mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.

Kon Tum: Việc đấu giá 137,59 ha cây caosu có sai phạm

THANH TUẤN |

Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp nhận thấy việc tổ chức đấu giá 137,59 ha cây caosu tại tỉnh Kon Tum với trị giá hơn 18,7 tỉ đồng, bước đầu có sai phạm. Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Công ty TNHH MTV Caosu Kon Tum sớm có biện pháp xử lý thích hợp.

Thi công đường khiến dân "trèo" thang vào nhà vẫn nói đúng thiết kế

THANH TUẤN |

Chính quyền tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành di dời, hỗ trợ tái định cư, đền bù cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công tuyến Quốc lộ 24 nối với tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều tháng qua, người dân khốn khổ vì đơn vị thi công hạ thấp lòng đường, khiến họ phải “trèo” lên dốc mới vào được ngôi nhà của mình.