Vén bí mật đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng

Hữu Long |

Thông qua sự tiếp tay của một số người Việt, các đối tượng Trung Quốc nhiều lần lượt vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đến Đà Nẵng lưu trú trái phép.

Ngày 18.8, VKSND TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc có tên Chen Xian Fa (SN 1993); Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989) không có hộ chiếu, thị thực.

Người Việt tiếp tay

Theo điều tra, ngày 23.6, Chen Xian Fa (gọi tắt là Fa) ở Trung Quốc liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ở tại Đà Nẵng, hỏi thuê giúp một căn nhà.

Ngày 24.6, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tìm nhà.

Diễm và Trinh đều biết nhóm người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng vẫn đồng ý tìm và cho thuê nhà.

Diễm gọi điện cho ông Kiều Đình Thuận (lúc này đang đi du lịch) chủ nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, để hỏi thuê nhà.

Ông Thuận đồng ý cho thuê nhà 3 tháng với giá 19 triệu đồng/tháng. Sau này, Trinh và Diễm nâng giá thuê với Fa lên 23 triệu đồng/1 tháng ăn tiền chênh lệch.

Vào Đà Nẵng để chạy quảng cáo trên Wechat?

Ngày 28.6, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Fa rủ Wang Wen Di (gọi tắt là Di), Chen Shuang Gui (gọi tắt là Gui) và Wang Jiang Bo (gọi tắt là Bo) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc chạy quảng cáo bán hàng giúp cho Fa trên Wechat.

Đối tượng người Trung Quốc tên Gao Liang Gui. Ảnh: CACC
Đối tượng người Trung Quốc tên Gao Liang Gui. Ảnh: CACC

Fa, Gui, Di và Bo đón xe từ Quảng Tây đi đến vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị, rồi đi bộ theo đường đất một đoạn thì ra quốc lộ.

Ở đây đã có sẵn xe ôtô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam đón chở đến Đà Nẵng. Chi phí trả cho chuyến đi này Gui, Bo và Di mỗi người đưa cho Fa là 4.000 Nhân dân tệ.

Các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái bằng tàu bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trước đó. Nguồn Đông Vương
Trước đó tại Quảng Ninh, nhiều đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng tàu bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Nguồn Đông Vương

Sáng 29.6,  Fa lấy chìa khóa mở cửa vào nhà do Trinh đã giới thiệu trước đó.

Tối 30.6, Fa và Gui nhờ Trinh đến nhà số 4 Trần Trọng Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, để gặp Nguyễn Thị Hồng Vi. Tại đây, Fa nhận 1 vali bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động...

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Vi khai có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat. Người này nhờ Vi chuyển giúp một số đồ dùng cá nhân cho những người bạn của mình.

Tối 30.6, có một người Việt Nam (không xác định được là ai) chạy xe máy đến nhà giao cho Vi và Vi giao lại cho Fa.

Từng trót lọt nhiều lần

Ngoài lần thực hiện hành vi trên, công an xác định cuối năm 2018, Huỳnh Ngọc Diễm quen biết Hồ Thị Thu Trinh - lúc này là sinh viên khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Thời gian này, Diễm đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà để Trinh đăng tải trên mạng cho khách nước ngoài thuê và nhận tiền hoa hồng.

Trinh sử dụng ứng dụng Wechat đăng tải bài viết về cho thuê nhà.

Khoảng tháng 8.2019, Chen Xian Fa đã tìm ra kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau.

Từ tháng 8-12.2019, Chen Xian Fa nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ Trinh và Diễm để thuê nhà.

Fa sau đó liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ.

Sau đó, các đối tượng đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người Trung Quốc chuyên phá két sắt nhiều công ty để trộm tài sản

Anh Tú - Chân Phúc |

Với thủ đoạn phá két đặc trưng, nhóm siêu trộm người Trung Quốc phối hợp đối tượng người Việt nhiều lần nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gây ra hàng loạt những vụ trộm cắp tài sản cực lớn tại nhiều doanh nghiệp.

Nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app lĩnh án

Anh Tú - Chân Phúc |

Thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, app, nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.

Hết thời cõng hàng qua biên giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc hiện chiếm tới 28% tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng nông sản của Việt Nam ra thế giới. Một khối lượng rất lớn hàng nông sản XK sang Trung Quốc là theo đường biên mậu, đi qua các cửa khẩu phụ ở tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... Trong xu thế thương mại hiện đại kết nối toàn cầu, việc XK tiểu ngạch đã không còn phù hợp...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm người Trung Quốc chuyên phá két sắt nhiều công ty để trộm tài sản

Anh Tú - Chân Phúc |

Với thủ đoạn phá két đặc trưng, nhóm siêu trộm người Trung Quốc phối hợp đối tượng người Việt nhiều lần nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gây ra hàng loạt những vụ trộm cắp tài sản cực lớn tại nhiều doanh nghiệp.

Nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app lĩnh án

Anh Tú - Chân Phúc |

Thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, app, nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.

Hết thời cõng hàng qua biên giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc hiện chiếm tới 28% tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng nông sản của Việt Nam ra thế giới. Một khối lượng rất lớn hàng nông sản XK sang Trung Quốc là theo đường biên mậu, đi qua các cửa khẩu phụ ở tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... Trong xu thế thương mại hiện đại kết nối toàn cầu, việc XK tiểu ngạch đã không còn phù hợp...