Vay tiền xong tránh mặt, cặp vợ chồng bị nhóm người dí súng dằn mặt

Việt Dũng |

Hà Nội - Vay 200 triệu của bạn để làm ăn không trả được, cặp vợ chồng cắt liên lạc, tránh mặt nên bị một nhóm thanh niên đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập ép viết giấy vay tiền 1 tỉ.

Kết thúc phiên toà ngày 30.6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên (38 tuổi, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) 9 năm tù tổng cộng hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là chị Cao Phương L (35 tuổi, quê Thái Bình) và anh Vũ Ngọc H (chồng chị L).

Nguyên là một trong số nhóm người tham gia bắt giữ, đánh đập con nợ là vợ chồng chị L.

Theo hồ sơ vụ án, do cần vốn để làm ăn, tháng 8.2014, vợ chồng chị L vay tiền của chị Lê Thanh N (bạn học, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi vay mượn tiền bạc, hai bên không viết giấy vay nợ và cũng không ký nhận trong sổ sách.

Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị L không trả được nợ đúng hạn cho chị N. Bức xúc vì vợ chồng bạn không trả nợ lại tránh mặt, cắt liên lạc, chị N đã nói chuyện với chồng.

Chồng chị N sau đó kể cho Nguyễn Nam Hùng (39 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (41 tuổi) câu chuyện này. Nghe xong, Phương nói sẽ đòi nợ giúp vợ chồng chị N.

Sau lần nói chuyện trên, Phương cùng Hùng, Nguyễn Văn Nguyên và một số đối tượng khác đã 2 lần về Thái Bình tìm gặp vợ chồng chị L nhưng không gặp được.

Ngày 5.11.2015, Phương biết thông tin vợ chồng chị L đang ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang) nên báo cho đồng bọn biết tin.

Nguyên và đồng phạm sau đó kéo nhau lên Bắc Giang tìm vợ chồng chị L. Tìm được bị hại, nhóm của Phương đã dồn, ép, ghì cổ, buộc vợ chồng chị L lên xe ôtô do Nguyên điều khiển.

Trên xe ôtô, một số đối tượng trong nhóm Phương vừa đe dọa, vừa đánh đập anh H bằng dao, súng. Trong đó, Nguyên nói với anh H: “Bọn tao phải ăn nằm bao nhiêu ngày nay để tìm chúng mày”...

Chưa dừng lại tại đó, nhóm Phương còn đưa vợ chồng chị L đến một quán ăn để ăn tối, yêu cầu trả tiền. Tại quán ăn, Phương cùng đồng bọn bắt ép vợ chồng chị L viết giấy tờ cầm cố, vay nợ tổng số hơn 1 tỉ đồng.

Khi vợ chồng chị L viết xong các giấy tờ trên và ký nhận, điểm chỉ theo yêu cầu của nhóm Phương thì được thả về. Đến ngày 7.11.2015, vợ chồng chị L đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội trình báo sự việc.

Ngày 15.1.2016, Phương, Hùng, An và một số người khác bị bắt về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Tháng 11.2018, TAND Hà Nội đã xét xử với nhóm này về các tội danh trên.

Còn Nguyên bỏ trốn cho đến ngày 15.12.2021 thì bị bắt theo Quyết định truy nã.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Tạm giam 23 người vụ vay tiền qua app xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến đường dây tín dụng đen, cho vay tiền qua app xuyên quốc gia với lãi suất lên tới 2.190%/năm, Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can.

Vay tiền rồi bỏ trốn có thể bị xử lý như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email phtrungxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có cho một người bạn vay 200 triệu đồng, có viết giấy vay nợ. Đến hạn trả tiền người này bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với tôi.  Xin hỏi, việc vay tiền rồi bỏ trốn bị xử lý hình sự như thế nào?

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Tạm giam 23 người vụ vay tiền qua app xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến đường dây tín dụng đen, cho vay tiền qua app xuyên quốc gia với lãi suất lên tới 2.190%/năm, Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can.

Vay tiền rồi bỏ trốn có thể bị xử lý như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email phtrungxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có cho một người bạn vay 200 triệu đồng, có viết giấy vay nợ. Đến hạn trả tiền người này bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với tôi.  Xin hỏi, việc vay tiền rồi bỏ trốn bị xử lý hình sự như thế nào?