Vay tiền online, người đàn ông bị chiếm đoạt 700 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Theo yêu cầu của đối tượng cho vay tiền online, anh T cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng sau đó phát hiện 700 triệu đồng bị chúng chiếm đoạt.

Ngày 24.3, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 700 triệu đồng, với thủ đoạn vay tiền online.

Trước đó, vào ngày 18.3, Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh T (43 tuổi) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online.

Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay tiền, anh T có lên mạng tìm kiếm số điện thoại vay tiền. Sau đó, có một người kết bạn Zalo với anh và hướng dẫn làm thủ tục vay tiền. Quá trình trao đổi, anh T cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người này.

Một lúc sau, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết hơn 700 triệu đồng. Lúc này anh T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, xác minh và đang truy tìm đối tượng gây án.

Trường hợp của anh T bị chiếm đoạt tiền khi vay online không phải hiếm. Nhiều người trước đó bị mắc bẫy lừa đảo của nhóm tội phạm rao cho vay tiền online.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống.

Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền.

Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền online 30 triệu, bị chiếm đoạt 65 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Một thanh niên làm thủ tục vay online hạn mức 30 triệu đồng, song chưa nhận được tiền, đã phải nộp 65 triệu đóng phí và bị chiếm đoạt.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo vay tiền online ngày Tết

Quang Việt |

Nhóm đối tượng lừa đảo liên hệ tới người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng, cho vay tiền dịp Tết Nguyên đán song phải đóng một khoản phí hàng chục triệu.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vay tiền online 30 triệu, bị chiếm đoạt 65 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Một thanh niên làm thủ tục vay online hạn mức 30 triệu đồng, song chưa nhận được tiền, đã phải nộp 65 triệu đóng phí và bị chiếm đoạt.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo vay tiền online ngày Tết

Quang Việt |

Nhóm đối tượng lừa đảo liên hệ tới người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng, cho vay tiền dịp Tết Nguyên đán song phải đóng một khoản phí hàng chục triệu.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.