Vay tiền online 30 triệu, bị chiếm đoạt 65 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Một thanh niên làm thủ tục vay online hạn mức 30 triệu đồng, song chưa nhận được tiền, đã phải nộp 65 triệu đóng phí và bị chiếm đoạt.

Ngày 18.3, Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống.

Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 65 triệu đồng với thủ đoạn như trên.

Theo đó, vào ngày 11.3, Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của anh H (29 tuổi, ở Hà Nội) về việc có đăng ký vay online 30 triệu đồng.

Khi làm hết thủ tục, anh H được một đối tượng yêu cầu chuyển tiền đóng phí bảo lãnh ngân hàng mới được giải ngân khoản vay. Sau đó anh H đã chuyển khoảng 65 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng nhưng không nhận được khoản vay.

Đối tượng thông báo anh H đăng ký sai tài khoản rút tiền và yêu cầu anh tiếp tục chuyển 50 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội.

Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nhận cộng tác viên bán hàng online, người phụ nữ bị chiếm đoạt 800 triệu

Quang Việt |

Hà Nội - Thực hiện chỉ dẫn, chị H thanh toán nhiều đơn hàng để hưởng 10-20% tiền chênh lệch và bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng trong 1 ngày.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo vay tiền online ngày Tết

Quang Việt |

Nhóm đối tượng lừa đảo liên hệ tới người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng, cho vay tiền dịp Tết Nguyên đán song phải đóng một khoản phí hàng chục triệu.

Hải Dương: Lừa làm hồ sơ cho vay, chiếm đoạt tiền "phí" để chơi game

Đặng Luân |

Hải Dương - Chiều 27.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đạt (sinh năm 1993, trú xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhận cộng tác viên bán hàng online, người phụ nữ bị chiếm đoạt 800 triệu

Quang Việt |

Hà Nội - Thực hiện chỉ dẫn, chị H thanh toán nhiều đơn hàng để hưởng 10-20% tiền chênh lệch và bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng trong 1 ngày.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo vay tiền online ngày Tết

Quang Việt |

Nhóm đối tượng lừa đảo liên hệ tới người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng, cho vay tiền dịp Tết Nguyên đán song phải đóng một khoản phí hàng chục triệu.

Hải Dương: Lừa làm hồ sơ cho vay, chiếm đoạt tiền "phí" để chơi game

Đặng Luân |

Hải Dương - Chiều 27.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đạt (sinh năm 1993, trú xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.