Vành đai 3 lớp phòng dịch COVID-19 ở biên giới Quảng Trị hoạt động thế nào?

HƯNG THƠ |

Để phòng dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị huy động nhiều lực lượng tăng cường lên tuyến biên giới Việt – Lào và kích hoạt vành đai 3 lớp với mục tiêu không để lọt người nhập cảnh trái phép vào nội địa.

Video: Tuần tra ở biên giới Việt - Lào với sự tham gia của chó chiến đấu.

20h đêm 30.4, thượng úy Trần Minh Nam – trinh sát thuộc Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Biên phòng Quảng Trị cùng 4 đồng đội có mặt ở chốt phòng dịch Yên Thuận (xã tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để bắt đầu ca trực. Thượng úy Nam nai nịt⁸ gọn gàng, mang theo súng dẫn đầu, 4 chiến sĩ theo sau, 3 người dắt theo chó chiến đấu, người đi cuối mang súng, mỗi người cầm theo một đèn pin chiếu xa.

3 chú chó chiến đấu tham gia tuần tra biên giới. Ảnh: Hưng Thơ.
3 chú chó chiến đấu cùng 5 cán bộ chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị tham gia tuần tra biên giới trong đêm. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau khi nhận bàn giao, đội hình 5 người rời chốt, hướng về phía bờ sông biên giới Sê Pôn đang mùa cạn nước. Dọc bờ sông đủ mọi địa hình, lúc dốc đá, lúc cát lún, lúc cây bụi, bóng tối lại bao quanh. Quá trình tuần tra, nếu chó chiến đấu phát hiện nguồn hơi lạ, hoặc qua đèn pin phát hiện có bất thường dọc bờ sông, thượng úy Nam sẽ ra hiệu lệnh để các thành viên trong đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Đường tuần tra rất vất vả. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường tuần tra rất vất vả. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đại úy Nguyễn Đức Chiến, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, nhiệm vụ của đội là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm trong khu vực biên giới, nhưng dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, đội phải cân đối lực lượng để làm nhiệm vụ ở 3 chốt phòng dịch, quản lý đoạn biên giới khoảng 4km. Ở đội có 11 chú chó chiến đấu, 10 ngày trở lại được biên chế cho các chốt phòng dịch để thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc đường biên. Chó chiến đấu to, khỏe, có tính cơ động và đe dọa tốt, khi tuần tra nếu phát hiện có nguồn hơi lạ thì có thể truy tìm, nên thuận lợi cho việc kiểm soát.

Cách đoạn biên giới 4km do đội trinh sát đặc nhiệm quản lý một quãng, cùng thời điểm đêm 30.4, 5 thành viên thuộc biên chế của chốt số 22 (khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc sông Sê Pôn. Khu vực này là điểm nóng, từ tháng 3.2020 đến nay, riêng chốt 22 phát hiện 22 vụ/35 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Vì vậy, các thành viên trực ở chốt này luôn trong tình trạng căng thẳng.

Tổ tuần tra của chốt 22 kiểm soát dọc điểm nóng ở khóm Duy Tân. Ảnh: Hưng Thơ.
Tổ tuần tra của chốt 22 kiểm soát dọc điểm nóng ở khóm Duy Tân. Ảnh: Hưng Thơ.

Dẫn đầu ca trực đi dọc bờ sông, thượng úy Lê Thừa Văn – Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho hay, mấy hôm nay trời mưa, nước sông Sê Pôn lên, nên “bớt nóng”. Còn ngày nước cạn, có đoạn sông nước ngang đầu gối, nên việc vượt sông để qua bên kia biên giới rất dễ dàng, đồng nghĩa việc kiểm soát xuất nhập cảnh rất khó khăn. Vì vậy, ngoài chốt kiểm soát túc trực ở giáp biên (lớp 1), thì dọc tuyến đường ở khu dân cư sát biên giới luôn có lực lượng tuần tra công khai và mật phục (lớp 2).

Tổ kiểm soát liên ngành trên tuyến Quốc lộ 9 dừng xe ôtô để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân người đi đường. Ảnh: Hưng Thơ.
Tổ kiểm soát liên ngành trên tuyến Quốc lộ 9 dừng xe ôtô để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân người đi đường. Ảnh: Hưng Thơ.

Biên giới được thắt chặt, nhưng nếu người nhập cảnh trái phép lọt cả lớp 1, lớp 2 rồi đi vào nội địa, nguy cơ mang theo dịch bệnh rồi lây lan là rất lớn. Vì vậy, bắt đầu từ sáng 30.4, Tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 9 ở khu vực Làng Vây (xã Tân Long) đã được lập.

Tổ này gồm có lực lượng Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, Công an huyện Hướng Hóa, Biên phòng Quảng Trị và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. Đại úy Trần Vĩnh Anh – cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, tổ trưởng tổ liên ngành cho hay, đến 22h ngày 30.4, tổ này đã dừng khoảng 100 phương tiện ôtô lưu thông từ hướng cửa khẩu về TP.Đông Hà. Khi dừng xe, nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt người trên xe, công an hoặc biên phòng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân…

“Chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không để người nhập cảnh trái phép hoặc có biểu hiện sốt cao vào nội địa” – đại úy Trần Vĩnh Anh, nói.

Được biết, đến ngày 1.5, tại tỉnh Quảng Trị có 1 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Lào về. Ở bên kia biên giới, các huyện giáp biên với Quảng Trị có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nên các chốt phòng dịch được tăng cường lực lượng để kiểm soát người nhập cảnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương dốc sức truy vết "thần tốc" các ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo kêu gọi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết; thực hiện tốt 5K để phòng, chống dịch COVID-19... Tuy nhiên, trong đợt nghỉ lễ tại một số khu du lịch tình trạng du khách tới nghỉ, tắm biển quá đông.

Ca bệnh COVID-19 nhập cảnh từ Lào về Quảng Trị không có triệu chứng rõ ràng

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) được xác định mắc COVID-19 nhưng không có các triệu chứng rõ ràng.

Du lịch Ninh Bình: Đón khách đi đôi với tăng cường phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Các địa phương dốc sức truy vết "thần tốc" các ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo kêu gọi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết; thực hiện tốt 5K để phòng, chống dịch COVID-19... Tuy nhiên, trong đợt nghỉ lễ tại một số khu du lịch tình trạng du khách tới nghỉ, tắm biển quá đông.

Ca bệnh COVID-19 nhập cảnh từ Lào về Quảng Trị không có triệu chứng rõ ràng

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) được xác định mắc COVID-19 nhưng không có các triệu chứng rõ ràng.

Du lịch Ninh Bình: Đón khách đi đôi với tăng cường phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.