Vẫn tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô

Huân Cao |

Sau khi có kết luận giám định bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh, cả Viện kiểm sát và Cơ quan cảnh sát vẫn giữ quan điểm truy tố bị can Linh về tội dâm ô là đủ cơ sở.

Như Báo Lao Động đưa tin, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM vừa có kết quả giám định bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy.

Theo đó, kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT có nội dung: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không.

Phòng Kỹ thuật hình sự cũng đã có công văn số 690/PC09-Đ3 gửi Cơ quan chức năng, giải thích nguyên nhân không xác định được hành vi trên của ông Linh là do hình ảnh bị khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các hình ảnh giám định còn lại, do Phòng thực hiện trước đó để Cơ quan chức năng làm căn cứ xác định hành vi của bị can Linh là chính xác, khách quan.

Chiều 22.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Viện KSND TP HCM cho biết, kết luận giám định bổ sung trên, chỉ là một trong những chứng cứ truy tố trong cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, Viện KSND quận 4 tiếp tục nghiên cứu tiến trình điều tra vụ án với những chứng cứ có được trong quá trình điều tra, thì VKS vẫn tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4 cho rằng, với kết luận giám định bổ sung trên thì không thể quyết định bị can Nguyễn Hữu Linh có tội hay không có tội. Vì vậy, quan quan điểm của cơ quan điều tra là không có gì thay đổi so với các kết quả điều tra trước đây.

Được biết, sau khi có kết quả giám định bổ sung, Công an quận 4 và VKS cùng cấp đang hoàn tất hồ sơ điều tra bổ sung để chuyển đến Tòa án. Hiện Cơ quan điều tra đã có kết quả điều tra bổ sung vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Hữu Linh và xác định có đủ cơ sở để truy tố bị can.

Trước đó, TAND quận 4 đã mở phiên xử sơ thẩm, xét xử ông Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo cáo trạng truy tố của VKS. Sau một thời gian xét xử, Hội đồng xét xử HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung.

Theo đó, HĐXX yêu cầu cần làm rõ giám định bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không. Bởi vì, cáo trạng VKS buộc tội bị cáo Linh phạm tội dâm ô, thì phải mô tả hành vi dâm ô đối với cháu bé khi nào và sờ vào đâu. Trong khi công văn của Phòng Kỹ thuật Hình sự chỉ giải thích rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại là chủ quan, chưa rõ ràng

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Giám định bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh: Vị trí đặt tay trái vẫn bí ẩn

Huân Cao |

Theo kết luận giám định bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM, không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước người của bé gái hay không.

Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

Huân Cao |

HĐXX TAND quận 4 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tội danh dâm ô đối với ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Theo quy định, việc điều tra bổ sung này sẽ được tiến hành trong thời gian tối đa là 1 tháng, sau đó VKS phải hoàn lại hồ sơ cho tòa để tiến hành xét xử.

Nguyễn Hữu Linh chạy vào tòa để tránh ống kính phóng viên

MAI PHƯƠNG |

Trước sự có mặt của nhiều phóng viên, ông Nguyễn Hữu Linh đã phải cố gắng chạy thật nhanh vào tòa để thoát khỏi ống kính.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Giám định bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh: Vị trí đặt tay trái vẫn bí ẩn

Huân Cao |

Theo kết luận giám định bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM, không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước người của bé gái hay không.

Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

Huân Cao |

HĐXX TAND quận 4 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tội danh dâm ô đối với ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Theo quy định, việc điều tra bổ sung này sẽ được tiến hành trong thời gian tối đa là 1 tháng, sau đó VKS phải hoàn lại hồ sơ cho tòa để tiến hành xét xử.

Nguyễn Hữu Linh chạy vào tòa để tránh ống kính phóng viên

MAI PHƯƠNG |

Trước sự có mặt của nhiều phóng viên, ông Nguyễn Hữu Linh đã phải cố gắng chạy thật nhanh vào tòa để thoát khỏi ống kính.