Vận chuyển ma túy vì 10 triệu đồng tiền công, người đàn ông lĩnh án tử

HẢI ĐĂNG |

Từ Hải Phòng vào Nghệ An để lấy ma túy với giá 10 triệu tiền công, khi Đinh Văn Anh trên đường đưa ma túy về lại Hải Phòng thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 11.6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Đinh Văn Anh (SN 1983), trú tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Theo đó, vào đầu tháng 11.2020, Đinh Văn Anh nhiều lần mua ma túy của người đàn ông tên Dương về để sử dụng. Qua trò chuyện, Dương thuê Anh vào Quế Phong, Nghệ An lấy ma túy đưa về Hải Phòng với số tiền công là 10 triệu đồng.

Anh nhận lời và tối ngày 16.5.2020, người đàn ông này vào Quế Phong lấy ma tuý. Khi lấy được “hàng”, Anh bắt xe khách về TP. Hải Phòng. Trên đường đi, Anh cùng số ma túy là 2.100g heroin và 59,5g Methamphetamine bị công an bắt giữ.

Trong phiên xét xử, Đinh Văn Anh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này tỏ ra ân hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Anh mức án tử hình.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vừa ra tù 8 tháng, thanh niên bị xử 20 năm tù vì "mua ma tuý về dùng dần"

HẢI ĐĂNG |

Công chi 28 triệu đồng để mua ma túy về dùng dần. Khi đang mang “hàng” sang nhà bạn chơi, Công bị công an phát hiện.

Đấu trí với bị cáo mua bán ma tuý trong gần 4 tiếng

Việt Dũng |

Trước việc Phí Ngọc Núi không thừa nhận liên quan đến đường dây mua bán ma tuý, Viện Kiểm sát đã công bố nhiều tin nhắn trao đổi giữa bị cáo với bạn.

Nghệ An: 3 án tử vì mua bán trái phép chất ma túy

QUANG ĐẠI |

Từng vào tù vì ma túy và đánh bạc, vừa tái hòa nhập cộng đồng không bao lâu, Trung và Sơn đã cấu kết với Mài để thiết lập đường dây mua bán ma túy.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Vừa ra tù 8 tháng, thanh niên bị xử 20 năm tù vì "mua ma tuý về dùng dần"

HẢI ĐĂNG |

Công chi 28 triệu đồng để mua ma túy về dùng dần. Khi đang mang “hàng” sang nhà bạn chơi, Công bị công an phát hiện.

Đấu trí với bị cáo mua bán ma tuý trong gần 4 tiếng

Việt Dũng |

Trước việc Phí Ngọc Núi không thừa nhận liên quan đến đường dây mua bán ma tuý, Viện Kiểm sát đã công bố nhiều tin nhắn trao đổi giữa bị cáo với bạn.

Nghệ An: 3 án tử vì mua bán trái phép chất ma túy

QUANG ĐẠI |

Từng vào tù vì ma túy và đánh bạc, vừa tái hòa nhập cộng đồng không bao lâu, Trung và Sơn đã cấu kết với Mài để thiết lập đường dây mua bán ma túy.