Vận chuyển gần 1.000 viên ma tuý để lấy 700 nghìn tiền công

Vân Tiến |

Ngày 9.4, thông tin từ Công an Sơn La cho biết vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo đó, hồi 21h ngày 8.4 tại khu vực đèo đá, thuộc bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng A Hua (SN 1978, trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 927 viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 89,84 gam; 15,74 heroin; 1 khẩu súng ký hiệu Chamber; 3 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giàng A Hua khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên và khẩu súng cho một đối tượng không quen biết từ khu vực bản Áng về nhà Hua ở bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu để lấy tiền công 700 nghìn đồng.

Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Phó chủ tịch xã ở Hà Nội bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Việt Dũng |

Ông Phạm Minh Công (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị bắt để điều tra hành vi tàng trữ ma tuý.

Quản lý quán karaoke bị điều tra vì cung cấp ma tuý cho khách hát

Việt Dũng |

Khách hát tại quán karaoke New Way (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) khi bị kiểm tra phát hiện có sử dụng ma tuý, khai do quản lý của quán cung cấp.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma tuý "khủng" ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Kim Hương (36 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) cùng nhóm nghi phạm trong đường dây mua bán gần 60 kg ma tuý tổng hợp vừa bị bắt giữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyên Phó chủ tịch xã ở Hà Nội bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Việt Dũng |

Ông Phạm Minh Công (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị bắt để điều tra hành vi tàng trữ ma tuý.

Quản lý quán karaoke bị điều tra vì cung cấp ma tuý cho khách hát

Việt Dũng |

Khách hát tại quán karaoke New Way (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) khi bị kiểm tra phát hiện có sử dụng ma tuý, khai do quản lý của quán cung cấp.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma tuý "khủng" ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Kim Hương (36 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) cùng nhóm nghi phạm trong đường dây mua bán gần 60 kg ma tuý tổng hợp vừa bị bắt giữ.