Vai trò chủ cũ vũ trường New Century ở vụ bán rẻ 43ha đất vàng Bình Dương

Việt Dũng |

Hà Nội - Quá trình thẩm vấn, Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century phủ nhận cáo buộc bán rẻ 43 ha đất vàng của Nhà nước, song qua lời khai của nhiều bị cáo cho thấy, Nguyễn Đại Dương có vai trò chủ chốt.

Trong phần đầu buổi sáng 17.8, phiên toà sơ thẩm xét xử 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Tham ô tài sản" tiếp tục với phần thẩm vấn của Viện KSND Hà Nội.

Cáo buộc của cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Đại Dương có vai trò trong vụ 43 ha đất vàng của Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương - Tổng Công ty 3-2, trực thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương, bị bán cho Công ty Thuận Lợi (công ty gia đình của bà Đặng Thị Kim Oanh), gây thất thoát cho Nhà nước gần 985 tỉ đồng.

Tại toà, trả lời thẩm vấn, ông Dương - con rể của ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2 không thừa nhận cáo buộc của cáo trạng. Dương được xác định tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Dương khai không tham gia thành lập Công ty Âu Lạc, không tham gia soạn thảo hợp đồng giữa công ty này với Tổng Công ty 3-2 để thành lập liên doanh - Công ty Tân Phú. Bị cáo cũng phủ nhận việc nhờ anh Dương Đình Tâm - một người bán thịt lợn đứng tên cổ đông thành lập Âu Lạc.

Tại tòa sáng nay, trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát: "Ai là người giới thiệu thành lập liên doanh - Công ty Tân Phú", bị cáo Nguyễn Quốc Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Âu Lạc trả lời: "Anh Dương giới thiệu".

Khi ký hợp đồng với Tổng Công ty 3-2, bị cáo có thông báo cho Nguyễn Đại Dương biết. "Ai là người giới thiệu thoả thuận với bà Oanh chuyển nhượng 100% Công ty Âu Lạc?", đại diện Viện Kiểm sát hỏi tiếp. "Bị cáo Dương", ông Hùng đáp.

Cũng trong phần trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát, ông Hùng cho hay, khi Công ty Thuận Lợi chuyển hết tiền cho bị cáo, đã nói với Nguyễn Đại Dương.

"Anh Dương nói với bị cáo nếu chưa dùng đến thì cho anh ấy mượn để kinh doanh ôtô", Hùng khai.

"Tài liệu điều tra xác định, công ty ban đầu nhận 100 tỉ, sử dụng như thế nào?", Viện Kiểm sát hỏi tiếp.

"Cho anh Dương vay (90 tỉ đồng) để kinh doanh xe ôtô. Bị cáo chỉ nghe anh Dương nói đang mua một lô hàng song không biết Dương dùng vào việc gì", bị cáo Hùng trả lời.

Viện Kiểm sát đề cập đến thoả thuận vay giữa Công ty Âu Lạc với Nguyễn Đại Dương. Theo đó, bị cáo Dương cho vay tổng cộng 75 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát chất vấn bị cáo, thời điểm này Dương đang nợ Công ty Âu Lạc 90 tỉ đồng, vậy sao không đòi trả cho Âu Lạc để thanh toán tiền góp vốn tại Tân Phú.

"Bị cáo hứa với Dương khi nhận tiền của Công ty Thuận Lợi thì sẽ cho vay hơn 200 tỉ để kinh doanh", bị cáo Hùng khai.

"Sao Âu Lạc đang khó khăn không đòi Dương? Là một người kinh doanh, khi khó khăn có cho ai vay tiền không?", Viện Kiểm sát chất vấn Hùng.

"Dương nói chưa chuẩn bị kịp. Tất nhiên khi khó khăn thì không cho vay nhưng Dương là trường hợp khác", bị cáo trả lời.

Để làm rõ tiếp vai trò của Nguyễn Đại Dương trong vụ bán rẻ 43 ha đất vàng cho doanh nghiệp tư nhân, Viện Kiểm sát hỏi ông Lý Thanh Châu - cựu thành viên HĐTV, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2.

Ông Châu là người tham gia cuộc họp Hội đồng thành viên của Tổng Công ty 3-2 ngày 31.11.2016 và đồng tình chủ trương của bị cáo Nguyễn Văn Minh trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú.

Ông Châu khai tại toà, trong các ngày 25.11.2019 và 19.2.2020, Tổng Công ty 3-2 có làm việc với Công ty Âu Lạc thống nhất việc khắc phục chuyển nhượng 43 ha đất.

Tại các buổi làm việc đó có Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2; bị cáo Nguyễn Đại Dương và bị cáo Hùng - đại diện pháp lý cho công ty Âu Lạc.

"Ai là người trao đổi chính tại buổi làm việc?", Viện Kiểm sát hỏi.

"Anh Nguyễn Quốc Hùng mở đầu, sau đó Nguyễn Đại Dương tranh luận khắc phục hỗ trợ", bị cáo Châu trả lời.

Phiên toà tiếp tục với thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng chủ cũ vũ trường New Century sai phạm ra sao trong vụ đất vàng?

Việt Dũng |

Trong khi chồng là Nguyễn Đại Dương bị cáo buộc liên đới gây thiệt hại vụ chuyển nhượng 45ha đất vàng giá bèo, bà Nguyễn Thục Anh được xác định tham ô hơn 209 tỉ đồng.

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.

Vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương: Chủ vũ trường New Century thông đồng bố vợ

Việt Dũng |

Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời ở Hà Nội biết Tổng Công ty 3/2 của bố vợ có 43ha đất vàng ở Bình Dương, nên tìm cách mua với giá rẻ 57.000/m2.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vợ chồng chủ cũ vũ trường New Century sai phạm ra sao trong vụ đất vàng?

Việt Dũng |

Trong khi chồng là Nguyễn Đại Dương bị cáo buộc liên đới gây thiệt hại vụ chuyển nhượng 45ha đất vàng giá bèo, bà Nguyễn Thục Anh được xác định tham ô hơn 209 tỉ đồng.

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.

Vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương: Chủ vũ trường New Century thông đồng bố vợ

Việt Dũng |

Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời ở Hà Nội biết Tổng Công ty 3/2 của bố vợ có 43ha đất vàng ở Bình Dương, nên tìm cách mua với giá rẻ 57.000/m2.