Vạch trần thủ đoạn đưa người nước ngoài nhập cảnh giả dạng “chuyên gia"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép theo dạng "chuyên gia nhập cảnh".

Ngày 12.5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.

Theo điều tra, ngày 26.4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính một số căn hộ nằm trên đường Trường Sa. Qua kiểm tra, công an phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định được khoảng đầu tháng 2.2021, 14 công dân Hàn Quốc có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam nên thông qua các trang quảng cáo trên trang mạng xã hội Naver, Kakao talk, Telegram của Hàn Quốc, liên hệ với 1 người Hàn Quốc là Giám đốc Công ty ở Việt Nam để làm thị thực nhập cảnh Việt Nam.

Khách muốn nhập cảnh chỉ cần gửi hình ảnh hộ chiếu, hồ sơ còn lại do công ty lo các thủ tục nhập cảnh. Khách phải trả cho công ty số tiền khoảng 2.500 USD.

Tiếp đó, người Hàn Quốc này đã liên hệ với bạn mình là ông Nguyễn Trần Anh Tuấn là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên thương mại và tổng hợp J. D.K; công ty TNHH MTV thương mại và tổng hợp DK GLOBAL và Công ty TNHH GUPPO, đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc vào Việt Nam dạng “chuyên gia nhập cảnh để làm việc cho các công ty của ông Tuấn.

Nguyễn Trần Anh Tuấn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Main và mượn con dấu của công ty này đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho 3 người Hàn Quốc.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thành công, 12 người Hàn Quốc đã chuyển cho đối tượng Nguyễn Trần Anh Tuấn tổng số tiền 2.400 USD.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng đột xuất cho quần chúng chống nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.5, UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã trao tặng giấy khen cho 5 quần chúng có thành tích đột xuất phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép về Phú Quốc vào ngày 23.3.2021 vừa qua.

Hải Dương điều tra người mắc COVID-19, trốn trong container để nhập cảnh

Mai Chi |

Tối 10.5, một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Liên quan đến việc một bệnh nhân COVID-19 trốn trong thùng container để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, cơ quan công an xác định sự việc có dấu hiệu của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lại bắt được người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Hai người Trung Quốc đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Móng Cái, để từ đây đi tiếp sang Lào thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khen thưởng đột xuất cho quần chúng chống nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.5, UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã trao tặng giấy khen cho 5 quần chúng có thành tích đột xuất phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép về Phú Quốc vào ngày 23.3.2021 vừa qua.

Hải Dương điều tra người mắc COVID-19, trốn trong container để nhập cảnh

Mai Chi |

Tối 10.5, một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Liên quan đến việc một bệnh nhân COVID-19 trốn trong thùng container để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, cơ quan công an xác định sự việc có dấu hiệu của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lại bắt được người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Hai người Trung Quốc đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Móng Cái, để từ đây đi tiếp sang Lào thì bị phát hiện và bắt giữ.