Người lao động bị chém cầu cứu đến Báo Lao Động
Anh Nguyễn Văn Đới (sinh năm 1995, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) đã gửi đơn đến Báo Lao Động phản ánh trong lúc đang việc đã bị nhóm người lao vào chém anh ngay tại công ty.
Anh Đới cho biết làm việc tại một nhà máy giết mổ heo đóng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, phụ trách công việc nhận hàng xuống heo cho Công ty.
Ngày 30.5.2019, một đối tượng tên Tài là tài xế xe tải 51D-17008, do không chấp hành việc điều động đưa xe vào máng xuống heo theo quy định của Công ty nên đã xảy ra xích mích với anh Đới.
Sau đó, đối tượng Tài cùng một số thanh niên khác kéo đến Công ty dùng mã tấu đe dọa đòi chém anh Đới. Thấy các đối tượng hung hăng nên anh Đới hoảng sợ chạy vào Công ty trốn và báo với Ban giám đốc Công ty nhờ giải quyết.
Thế nhưng, đến tối ngày 31.05.2019, trong lúc anh Đới đang làm việc tại Công ty, thì đối tượng Tài tiếp tục dẫn theo đối tượng Địa và hai đối tượng khác, cầm mã tấu xông vào Công ty chém tới tấp vào người anh Đới gây nhiều thương tích. Sau đó, anh Đới được bảo vệ Công ty và các tài xế khác can ngăn và đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Đới đã trình báo đến công an huyện Hóc Môn đề nghị vào cuộc điều tra hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng.

Cần sớm làm sáng tỏ và xử nghiêm đối tượng gây án
Trong đơn gửi đến Báo Lao Động, anh Đới cho biết, cuối tháng 6.2019, Công an huyện Hóc Môn đưa anh đi giám định thương tật tại Trung tâm Pháp y TPHCM. Tuy nhiên, sau 30 ngày anh vẫn không nhận được kết quả thương tật, nên có đơn đề nghị Công an huyện Hóc Môn cung cấp kết giảm định để biết tỉ lệ thương tật là bao nhiêu %.
Đối tượng Tài và Địa cùng 2 đối tượng khác đã dùng mã tấu chém anh Đới gây thương tích nặng: Đứt gân cơ cạnh sóng thắt lưng và vùng ngực (theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa xuyên Á). Thế nhưng các đối tượng này, đến nay vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.
Anh Đới còn cung cấp thêm thông tin, vụ việc chưa được cơ quan chức năng giải quyết, nhưng đối tượng Tài lại lấy được chiếc xe tải 51D -17008 (đã bị công an tạm giữ trước đó), đem ra sử dụng và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trên cơ sở đó, anh Đới mong muốn Báo Lao Động xem xét, đề nghị Công an huyện Hóc Môn khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng trên.

Công an huyện Hóc Môn nói gì?
PV Báo Lao Động đã đem vụ việc của anh Đới đến làm việc với Công an huyện Hóc Môn. Đại diện công an huyện Hóc Môn xác nhận, vụ án anh Đới xảy ra trên địa bàn huyện và đang trong quá trình điều tra.
Theo Công an huyện Hóc Môn, ngày 25.10.2019, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện có Quyết định trưng cầu giám định thương tích số 621/QĐ-CSĐT-CSHS về việc trưng cầu giám định lại tỉ lệ thương tích của anh Đới tại Viện Pháp y quốc gia tại TPHCM và đã có kết luận: Tổng tỉ lệ tổn thương trên cơ thể của anh Nguyễn Văn Đới tổng cộng là 14%.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định khởi tố Vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Phước về tội "Cố ý gây thương tích".
Đại diện công an huyện Hóc Môn cho biết, hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo Lao Động.