Ưu tiên đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân Tối cao vừa có chỉ đạo đối với toà án nhân dân các cấp, trong đó có nêu ưu tiên đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 11.5, Toà án Nhân dân Tối cao có công văn chỉ đạo Chánh án các toà về việc phòng chống dịch, đồng thời duy trì hoạt động bình thường của các toà án.

Theo đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; các vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm...

Việc xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 45 ngày 30.3.2020 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao.

Toà chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên toà, phiên họp; Không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở toà án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.

Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở toà án.

Toà án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến toà án thông qua dịch vụ bưu chính; Gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của toà án.

Không tổ chức phiên toà, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng chống dịch.

Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải thực hiện nghiêm 5K và các yêu cầu phòng chống dịch trong suốt thời gian làm việc tại toà án.

Yêu cầu người đến toà án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 và lịch sử di chuyển, đi lại đến các nơi có dịch.

Chỉ đạo trên được đưa ra, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gần 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xuất hiện các cá lây nhiễm trong cộng đồng.

Chánh án các toà án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch

THEO TTXVN |

Tại giao ban báo chí sáng 11.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - đã thông tin chuyên đề về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới với lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Lực lượng Thuỷ đoàn I chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Việt Dũng |

Để tham gia phòng chống dịch COVID-19 với tỉnh Bắc Ninh, Lực lượng Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác chốt chặn ở bến đò ngang thuộc huyện Thuận Thành - nơi điểm nóng của dịch bệnh.

Hải Dương lập 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 9.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc thành lập Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Chính phủ kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch

THEO TTXVN |

Tại giao ban báo chí sáng 11.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - đã thông tin chuyên đề về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới với lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Lực lượng Thuỷ đoàn I chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Việt Dũng |

Để tham gia phòng chống dịch COVID-19 với tỉnh Bắc Ninh, Lực lượng Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác chốt chặn ở bến đò ngang thuộc huyện Thuận Thành - nơi điểm nóng của dịch bệnh.

Hải Dương lập 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 9.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc thành lập Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.