Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ lĩnh án 12 năm tù

Cường Ngô |

Với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù.

Chiều 31.7, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô, Tòa Quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn và 4 người khác liên quan đến những sai phạm này là Bùi Văn Tiệp, Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn và ông Phùng Danh Thắm.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp, các bị cáo được nói lời sau cùng và nghị án, 16h30 HĐXX tuyên án.

HĐXX kết luận tại tòa: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng HĐXX cho rằng, qua lời khai các nhân chứng, qua các chứng cứ thu thập được, HĐXX nhận thấy - tội danh của Đinh Ngọc Hệ hoàn toàn có căn cứ, như phần luận tội của Viện Kiểm sát quân sự trung ương tại cáo trạng.

Các bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp, Phùng Danh Thắm đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có người có công với cách mạng; tại tòa, các bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn hối lỗi - đó là những tình tiết giảm nhẹ.

Theo HĐXX, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế quốc phòng, báo cáo sai sự thật với UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng tỉnh, hợp thức hóa nguồn gốc xăng dầu kém chất lượng, nhằm tránh bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước gần 1,5 tỉ đồng. Các hành vi nêu trên của Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bên cạnh đó, Đinh Ngọc Hệ đã mua 1 bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân giả và nhiều lần sử dụng văn bằng, bảng điểm giả để kê khai hồ sơ Đảng viên, để được nâng lương, chuyển nhóm lương, bổ nhiệm, phong quân hàm trái quy định, hành vi này của Đinh Ngọc Hệ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Gia đình bị cáo Hệ có nhiều huân, huy chương kháng chiến, gia đình có người có công với cách mạng, đây là tình tiết giảm nhẹ với bị cáo Đinh Ngọc hệ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù, thời hạn chấp hành tính từ ngày bắt tạm giam.

Bị cáo Trần Văn Lâm trên cương vị là Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn - Bộ Quốc phòng (Bộ QP) đã ký công văn gửi UBND tỉnh Bình Dương, mạo nhận là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, để xin không xử phạt hành vi kinh doanh xăng kém chất lượng của cửa hàng xăng dầu Thái Sơn thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn - Bộ QP tại Bình Dương. Điều này đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Lâm có đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. HĐXX tuyên phạt Lâm 5 năm tù, thời hạn chấp hành 13.3.2017.

Bị cáo Bùi Văn Tiệp trên cương vị là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân, khi được Đinh Ngọc Hệ đặt vấn đề giúp đỡ và sau đó được Trần Văn Lâm gặp gỡ, trình bày, Bùi Văn Tiệp đã ký, đóng dấu Sư đoàn vào hợp đồng gửi xăng dầu giả. Hành vi của Bùi Văn Tiệp có đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tiệp 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng, giao cho UBND quận Tân Bình giám sát.

Bị cáo Trần Xuân Sơn được Đinh Ngọc Hệ bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP tại Bình Dương. Theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trần Văn Lâm, bị cáo Trần Xuân Sơn đã ký văn bản gửi Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, ký hợp đồng gửi xăng giả, mạo nhận 20.478 lít xăng kém chất lượng là của Sư đoàn 367 gửi, để tránh bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền gần 1,5 tỉ đồng, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Hành vi của bị cáo Trần Xuân Sơn có đủ yếu cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Sơn 18 tháng, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 tháng. Trần Xuân Sơn được giao cho UBND huyện Thái Thụy, Thái Bình giám sát.

Bị cáo Phùng Danh Thắm trên cương vị là Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ QP đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Công ty cổ phần và đối với quân nhân Đinh Ngọc Hệ.

Ông Thắm không phát hiện được việc Đinh Ngọc Hệ sử dụng nhiều xe ôtô biển quân sự, biển xanh 80A để thế chấp, cho thuê, giao cho các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định của nhà nước, của Bộ Quốc phòng dẫn đến đơn thư tố cáo.

Ông Thắm không phát hiện được việc Đinh Ngọc Hệ cùng với các đối tượng làm giả hợp đồng, tài liệu, văn bản mạo nhận số xăng kém chất lượng của chi nhánh công ty có phần phát triển đầu tư Thái Sơn - Bộ QP kinh doanh là của quân đội để tránh bị xử phạt. Hành vi của Phùng Danh Thắm đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắm 24 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo Phùng Danh Thắm được giao cho Tổng công ty Thái Sơn - Bộ QP giám sát.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ: Ông Phùng Danh Thắm xin được miễn tội

Cường Ngô |

Bị cáo Phùng Danh Thắm nói lời sau cùng: Với cương vị là Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, bị cáo đã làm hết trách nhiệm của mình.  Bị cáo rất buồn khi Hệ phạm tội đến mức phải truy tố, xét xử.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa: "Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ"

Cường Ngô |

“Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ, cũng cố gắng học tập. Về việc khai lý lịch đảng viên, bị cáo chữ xấu nên phải nhờ người khác viết hộ", bị cáo Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa cho mình ở phần tranh tụng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị mức án 12-15 năm tù

Cường Ngô |

Với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ: Ông Phùng Danh Thắm xin được miễn tội

Cường Ngô |

Bị cáo Phùng Danh Thắm nói lời sau cùng: Với cương vị là Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, bị cáo đã làm hết trách nhiệm của mình.  Bị cáo rất buồn khi Hệ phạm tội đến mức phải truy tố, xét xử.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa: "Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ"

Cường Ngô |

“Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ, cũng cố gắng học tập. Về việc khai lý lịch đảng viên, bị cáo chữ xấu nên phải nhờ người khác viết hộ", bị cáo Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa cho mình ở phần tranh tụng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị mức án 12-15 năm tù

Cường Ngô |

Với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù.