Tý Bà Dòm trợ thủ đắc lực của Tuấn "khỉ" bị đề nghị 13-15 năm tù

Anh Tú - Hữu Huy |

Sáng nay 16.12, TAND TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong vụ án xét xử 19 bị cáo trong vụ án Tuấn "khỉ" - đối tượng dùng súng bắn chết 5 người ở Củ Chi - đại diện Viện kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo. Trong đó, Tý Bà Dòm bị đề nghị 13-15 năm tù.

Theo đại diện Viện kiểm sát (VKS) Nhân dân, trong vụ án này Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'khỉ', SN 1987, ngụ Củ Chi, TPHCM) do mâu thuẫn đã dùng súng AK bắn chết 5 người làm bị thương 2 người; cướp 3 xe môtô cùng số tiền 800 triệu đồng.

Trong quá trình trốn truy nã bị lực lượng chức năng phát hiện vay bắt, Tuấn đã dùng súng chống trả lại nên bị bắn chết. Cơ quan điều tra sau đó đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Quốc Tuấn.

Bị cáo Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm), là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, mang về Việt Nam và đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đưa cho Tuấn "khỉ’ 1 khẩu súng AK và Tuấn sử dụng khẩu súng này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ngày 29-30.1.2020 trên địa bàn Củ Chi.

Sau khi gây án, Tuấn ‘khỉ’ đã đưa số tiền 800 triệu đồng cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ, Tâm cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên. Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi dù biết 800 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cướp số tiền trên.

Các bị cáo được đưa vào tòa.
Các bị cáo được dẫn vào tòa.

Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn là vi phạm pháp luật.

Nguyễn Duy Khang, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, bà Nguyễn Kim Ngân biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp tài sản, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ Lê Quốc Tuấn trong thời gian Tuấn lẩn trốn. Trong khi Đặng Trung Ngọc, dù biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng AK bắn chết người để cướp tài sản, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan công an.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần khải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Tâm đầu vụ mức án 8-9 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và 5-6 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp mức hình phạt chung là 13-15 năm tù.

Bị cáo Đạt hai tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng bị đề nghị mức án 5-7 năm tù. Tổng hợp với một bản án khác, bị cáo này phải chịu mức án từ 6 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có gồm Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù.

Các bị cáo truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm: Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp cùng mức đề nghị 3-4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Di (dưới 18 tuổi) bị đề nghị 1-2 năm tù và Nguyễn Văn Vui 2-3 năm tù

Anh em họ của Tuấn “khỉ” là Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè bị đề nghị cùng 3-4 năm tù và Nguyễn Kim Ngân 2-3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Đặng Trung Ngọc 2-4 năm tù bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Phiên toà đang tiếp tục với phần luật sư bào chữa.

Anh Tú - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Tuấn "Khỉ" có thể lẩn trốn sự truy lùng của cảnh sát suốt 14 ngày?

Anh Tú - Hữu Huy |

Khai tại tòa, các bị cáo cho rằng, biết Tuấn "Khỉ" phạm tội, nhưng vì thương Tuấn nên đã tìm cách giúp đỡ Tuấn lẩn trốn suốt 14 ngày.

Tý Bà Dòm khai gì về việc cung cấp vũ khí cho Tuấn "khỉ" gây án ?

Anh Tú - Hữu Huy |

Tại phiên tòa xét xử vụ Tuấn "khỉ", bị cáo Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, đối tượng cất giữ gần 1 tỉ đồng của Tuấn "khỉ") khai sau khi mua súng từ Campuchia về thì đưa cho Tuấn "Khỉ", Quốc Đạt cất giấu. Khi được Hội đồng xét xử hỏi vì sao mua súng thì Tý "Bà Dòm" cho biết vì mình “mê chơi súng”.

Hình ảnh ngày đầu tiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án Tuấn “khỉ”

Anh Tú -Hữu Huy |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao Tuấn "Khỉ" có thể lẩn trốn sự truy lùng của cảnh sát suốt 14 ngày?

Anh Tú - Hữu Huy |

Khai tại tòa, các bị cáo cho rằng, biết Tuấn "Khỉ" phạm tội, nhưng vì thương Tuấn nên đã tìm cách giúp đỡ Tuấn lẩn trốn suốt 14 ngày.

Tý Bà Dòm khai gì về việc cung cấp vũ khí cho Tuấn "khỉ" gây án ?

Anh Tú - Hữu Huy |

Tại phiên tòa xét xử vụ Tuấn "khỉ", bị cáo Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, đối tượng cất giữ gần 1 tỉ đồng của Tuấn "khỉ") khai sau khi mua súng từ Campuchia về thì đưa cho Tuấn "Khỉ", Quốc Đạt cất giấu. Khi được Hội đồng xét xử hỏi vì sao mua súng thì Tý "Bà Dòm" cho biết vì mình “mê chơi súng”.

Hình ảnh ngày đầu tiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án Tuấn “khỉ”

Anh Tú -Hữu Huy |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.