Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi gây tử vong

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên được xác định có hành vi đê hèn, man rợ như thời trung cổ khi nhiều lần bạo hành bé gái 3 tuổi và đỉnh điểm của tội ác là đóng 10 chiếc đinh khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 13.10, sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) tổng hợp mức án tử hình về 2 tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án là bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình của bị cáo.

Tuyên mức án trên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo chỉ vì động cơ ích kỉ, nên đã nhiều lần dùng hành vi bỉ ổi, tàn độc, man rợ đối với cháu bé 3 tuổi. Bị cáo thực hiện hành vi như thời trung cổ.

Mặc dù tại cơ quan điều tra, phiên toà, bị cáo thành khẩn. Song tính chất phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên toà đã tuyên mức án trên.

Chủ toạ Mai Văn Quang công bố bản án với bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: V.D
Chủ toạ Mai Văn Quang công bố bản án với bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: V.D

Quá trình xét hỏi, cùng lời khai của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, toà sơ thẩm xác định, từ tháng 9.2021 đến ngày 17.1.2022, Huyên cùng chị Nguyễn Thị Luyến đưa cháu Đỗ Ngọc A (sinh ngày 18.2.2018; là con riêng của chị Luyến) thuê trọ tại khu nhà trọ ở thôn Mục Uyên, xã Tân Xã và thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiềm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian chung sống, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, tìm cách giết cháu Đỗ Ngọc A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị Luyến.

Vào một ngày giữa tháng 9.2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu Đỗ Ngọc A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều tối 9.10.2021, tại phòng trọ, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A uống, làm nạn nhân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22.11.2021, tại phòng trọ, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A bắt cháu A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A không tử vong.

Khoảng 23h ngày 24.12.2021, tại phòng trọ, Huyên đánh vào cánh tay của cháu A, làm nạn nhân ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 8h ngày 17.1.2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A, làm nạn nhân bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12.3.2022, cháu A tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cháu A tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương...

Tại toà, ý kiến luật sư về việc chị Luyến có dấu hiệu của hành vi "Che giấu tội phạm" "Không tố giác tội phạm", toà thấy không đủ cơ sở.

Toà đã thẩm vấn rất kỹ càng chị Luyến và các bên liên quan. Tuy nhiên, do trong vụ án còn có một số lời khai mâu thuẫn, để tránh bỏ lọt tội phạm, toà kiến nghị điều tra hành vi của chị Luyến.

Cùng với mức án trên, toà buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 460 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

VKS đề nghị án tử hình cho kẻ đóng 10 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Việt Dũng |

Hà Nội - Xác định Nguyễn Trung Huyên 5 lần bạo hành, gây thương tích cho bé gái 3 tuổi, trong đó có việc đóng 10 cái đinh vào đầu khiến nạn nhân tử vong, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình với bị cáo.

5 lần bạo hành, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên thừa nhận hành vi đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, còn người mẹ khóc nức nở cho hay những lần bạo hành của bạn trai bản thân không hay biết.

Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi phải nhờ công an nhắc các câu hỏi

Việt Dũng |

Hà Nội - Do Nguyễn Trung Huyên - kẻ bạo hành, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong - bị nặng tai nên phải có điều tra viên ngồi bên cạnh nhắc lại các câu hỏi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

VKS đề nghị án tử hình cho kẻ đóng 10 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Việt Dũng |

Hà Nội - Xác định Nguyễn Trung Huyên 5 lần bạo hành, gây thương tích cho bé gái 3 tuổi, trong đó có việc đóng 10 cái đinh vào đầu khiến nạn nhân tử vong, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình với bị cáo.

5 lần bạo hành, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên thừa nhận hành vi đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, còn người mẹ khóc nức nở cho hay những lần bạo hành của bạn trai bản thân không hay biết.

Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi phải nhờ công an nhắc các câu hỏi

Việt Dũng |

Hà Nội - Do Nguyễn Trung Huyên - kẻ bạo hành, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong - bị nặng tai nên phải có điều tra viên ngồi bên cạnh nhắc lại các câu hỏi.