Tuyên tử hình kẻ cuồng sát, trả thù người tình cũ đang mang thai

Mai Hường |

Nghĩa ghen tuông khi chị H. nhiều lần bỏ đi sống với người đàn ông khác và lây nhiễm HIV cho mình nên bắt giữ rồi cuồng sát nạn nhân.

Ngày 9.9, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trọng Nghĩa (54 tuổi, ở quận Hoàng Mai) tổng hợp mức án tử hình về hai tội Giết người và Giữ người trái pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo biết chị Nguyễn Thị Thu H. - người từng sống chung như vợ chồng với mình đang mang thai nhưng vẫn ra tay tàn độc.

Theo hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, Nghĩa ly thân với vợ và sống chung với chị H. (đã ly dị) từ năm 2012.

Năm 2013, bị cáo phải đi cai nghiện bắt buộc và chị H. tới sống chung cùng người đàn ông tên Tùng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Hai năm sau, Nghĩa đoàn tụ với chị H. sau khi cai nghiện về, do thời gian này Tùng bị bắt vì liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, chỉ sống chung được hơn một năm, Nghĩa lại bị thiếu phụ này bỏ đi sống với Tùng khi anh này ra tù. Nghĩa ghen tuông và tìm kiếm chị H. nhiều lần không thấy.

Bị cáo sau đó phát hiện nhiễm HIV và cho rằng chị H. truyền cho mình nên tiếp tục tìm kiếm thiếu phụ này trên các trang mạng xã hội, để trả thù. Tìm thấy địa chỉ của chị này, Nghĩa nói sẽ bỏ qua và cung cấp hoa quả để chị buôn bán. Thời điểm này, bị cáo biết chị H. đang mang thai khoảng 4-5 tháng.

Sau nhiều lần đưa hoa quả để chị H. buôn bán, lấy được lòng tin, giữa tháng 6.2018, Nghĩa dụ được nạn nhân về lại phòng trọ lúc trước của hai người. Tại đây, ông ta dùng xích trói chị H. lại và chất vấn việc truyền bệnh cho mình.

Hai ngày sau (17.6.2018), sử dụng ma túy đá xong, Nghĩa ra tay cuồng sát khiến chị H. tử vong cùng thai nhi.

Việc Nghĩa phủ nhận không biết chị H. đang mang thai, tòa cho rằng không thành khẩn, bởi trước đó tại cơ quan điều tra khi ra tự thú, bị cáo khai có biết nạn nhân "có thai khoảng 4-5 tháng". Sau khi gây án, bị cáo còn tắm rửa, ăn uống rồi mới ra công an tự thú.

Viện kiểm sát đề nghị "loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội", và đánh giá, Nghĩa phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù bị cáo tự thú tội ác trước khi cơ quan điều tra phát hiện, song không đủ cơ sở để xem xét giảm nhẹ.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Q.Hiệu |

Thông tin từ Công an Hà Nội ngày 30.8 cho biết tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những loại tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội.

Truy tố 8 bị can vụ giết người rồi phi tang thi thể ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Nhóm đối tượng thay phiên nhau đánh đập, khiến nạn nhân tử vong, rồi bọn chúng bỏ thi thể vào bao tải chở đến đèo ném xuống vực để phi tang.

Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

H.V |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Q.Hiệu |

Thông tin từ Công an Hà Nội ngày 30.8 cho biết tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những loại tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội.

Truy tố 8 bị can vụ giết người rồi phi tang thi thể ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Nhóm đối tượng thay phiên nhau đánh đập, khiến nạn nhân tử vong, rồi bọn chúng bỏ thi thể vào bao tải chở đến đèo ném xuống vực để phi tang.

Khởi tố các đối tượng dọa giết người và bắt viết giấy nợ

H.V |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).