Tuyên trả hồ sơ vụ án kêu oan AgriBank Trà Vinh

Phùng Bắc |

TAND cấp cao tại TPHCM xét xử từ sáng đến 18h hôm nay (11.12) và tuyên bản án phúc thẩm AgriBank Trà Vinh.

TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ “lừa đảo và vi phạm cho vay” xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (AgriBank Trà Vinh) và Cty CP Aquafeed Cửu Long (gọi tắt là Cty).

Toà phúc thẩm nhận định, các hợp đồng cho vay và các hợp đồng thế chấp, các tài sản của Cty là 132,2 tỉ đồng, tài sản đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo cho khoản vay tại AgriBank Trà Vinh. Quá trình vay bên vay không vi phạm hợp đồng, ngân hàng chưa thiệt hại, tài sản đảm bảo không thay đổi, khoản nợ chưa đến hạn. Do vậy không thể xem là hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, việc này chỉ đơn thuần là quan hệ dân sự.

Cấp sơ thẩm (TAND tỉnh Trà Vinh) nhận định việc mua bán hợp đồng khống, không có hàng hóa là không có căn cứ. Cấp sơ thẩm cũng chưa chỉ ra được từng bị cáo chiếm đoạt số tiền bao nhiêu tiền, cấp sơ thẩm quy kết chưa có căn cứ vững chắc.

Hành vi của các bị cáo bị quy kết tội “lừa đảo” là chưa thỏa mãn yếu tố cấu thành tội lừa đảo nên không có cơ sở kết tội nhóm các bị cáo vi phạm về hoạt động cho vay.

Vì vậy, toà phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo và ý kiến của VKS, chấp nhận một phần lời bào chữa của các luật sư, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao về cho cấp sơ thẩm điều tra lại.

Vụ án này có 8 bị cáo trong dó có 5 bị cáo thuộc Cty: Nguyễn Hữu Lộc (nguyên chủ tịch HĐQT, bị cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù), Đỗ Thái Hòa (nguyên phó tổng giám đốc, bị cấp sơ thẩm phạt 12 năm tù), Nguyễn Hồng Nam (10 năm tù), Bùi Tuyết Mai (tổng giám đốc Cty CP Công nghiệp thủy sản, bị tuyên phạt 10 năm tù), Trần Vũ Dũng (thành viên HĐQT Cty, bị tuyên 7 năm tù) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị cáo nguyên là cán bộ AgriBank Trà Vinh: Nguyễn Văn Trực (nguyên phó giám đốc phụ trách AgriBank Trà Vinh), Nguyễn Quốc Hoàn (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Cao Văn Phong (nguyên phó phòng tín dụng) cùng bị tuyên 5 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về cho vay”.

Tại toà phúc thẩm, 7 bị cáo cùng kêu oan, riêng bị cáo Dũng xin giảm nhẹ hình phạt. VKS đề nghị hủy án vì không đủ cơ sở buộc tội các bị cáo và cấp sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề  ghị huỷ án sơ thẩm, các bị cáo vô tội và có luật sư kiến nghị toà đề nghị Cục điều tra hình sự VKSND tối cao khởi tố vụ án vì cấp sơ thẩm làm sai lệch hồ sơ vụ án...

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên toà phúc thẩm “kỳ án” Agribank Trà Vinh

Phùng Bắc |

Phiên toà phúc thẩm “kỳ án” Agribank Trà Vinh do TAND cấp cao tại TPHCM mở ra hôm nay (8.8) đã tạm hoãn. 

Nhiều bất thường trong “kỳ án” Agribank Trà Vinh

Phùng Bắc |

Ngày 8.8, TAND cấp cao tại TPHCM đưa vụ “kỳ án” Agribank Trà Vinh xét xử phúc thẩm. Đây là “kỳ án” bởi quá nhiều bất thường và vi phạm nghiêm trọng tố tụng mà Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh.

“Kỳ án” Agribank Trà Vinh: Chứng cứ buộc tội bị chỉnh sửa?

TRẦN LƯU |

Tin nhắn được tòa công bố để buộc tội bị cáo Lộc có sự khác biệt so với tin nhắn trong bút lục…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hoãn phiên toà phúc thẩm “kỳ án” Agribank Trà Vinh

Phùng Bắc |

Phiên toà phúc thẩm “kỳ án” Agribank Trà Vinh do TAND cấp cao tại TPHCM mở ra hôm nay (8.8) đã tạm hoãn. 

Nhiều bất thường trong “kỳ án” Agribank Trà Vinh

Phùng Bắc |

Ngày 8.8, TAND cấp cao tại TPHCM đưa vụ “kỳ án” Agribank Trà Vinh xét xử phúc thẩm. Đây là “kỳ án” bởi quá nhiều bất thường và vi phạm nghiêm trọng tố tụng mà Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh.

“Kỳ án” Agribank Trà Vinh: Chứng cứ buộc tội bị chỉnh sửa?

TRẦN LƯU |

Tin nhắn được tòa công bố để buộc tội bị cáo Lộc có sự khác biệt so với tin nhắn trong bút lục…