Tuyên Quang: Bắt cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của người dân

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Công an huyện Lâm Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ địa chính xã về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thông tin mới nhận từ Công an huyện Lâm Bình, ngày 10.6, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ma Công Nơi (SN 1977, trú tại thôn Nà Mè, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nơi hiện là công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Minh Quang, huyện Lâm Bình.

Trước đó, lợi dụng nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân trên địa bàn xã Phúc Sơn, Ma Công Nơi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tự ý thu, nhận tiền của người dân với số tiền 23 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân (từ năm 2013 đến năm 2021, Nơi là Công chức địa chính xã Phúc Sơn).

Vụ án đang được Công an huyện Lâm Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Lừa "chạy án" cho người họ hàng, chiếm đoạt 5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Lều Thọ Thức không nghề nghiệp nhưng nói dối người họ hàng đang vướng lao lý rằng bản thân có thể "chạy án" và nhận 5 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lừa "chạy án" cho người họ hàng, chiếm đoạt 5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Lều Thọ Thức không nghề nghiệp nhưng nói dối người họ hàng đang vướng lao lý rằng bản thân có thể "chạy án" và nhận 5 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".