Tuyên phạt tử hình kẻ sát hại 2 chị gái của vợ cũ

TRẦN TUẤN |

Sáng 28.1, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử vụ án giết người đã tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Minh Hải (38 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Ngoài nhận mức án cao nhất, Tòa còn buộc Hải phải bồi thường cho gia đình chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi) hơn 400 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng hơn 700.000 đồng cho 3 người con của hai nạn nhân đến hết 18 tuổi.

Theo cáo trạng, Hải quê ở Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung (trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) vào năm 2007, có một con chung.

Sau một thời gian, vợ chồng Hải xây nhà trên mảnh đất mượn của bà Vân (mẹ vợ) ở đường Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh. Năm 2018, vợ chồng Hải mâu thuẫn, ly thân, gửi đơn ly hôn lên tòa án. Chị Dung ra Hà Nội làm việc, Hải cùng con trai chuyển về phòng trọ ở phường Nam Hà.

Khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài triển khai, ngôi nhà của vợ chồng Hải trước kia ở thuộc diện giải tỏa mặt bằng, được đền bù hơn 216 triệu đồng do bà Vân và anh Bùi Văn Quý (28 tuổi, con trai) đứng ra nhận số tiền trên.

Biết nhà cũ được bồi thường, Hải gặp gia đình bà Vân thỏa thuận chia tiền đền bù. Hai bên thống nhất khi nào Hải và chị Dung có quyết định ly hôn sẽ chia đôi. Sáng 28.9.2020, khi nhận được quyết định thuận tình ly hôn từ TAND TP Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại cho chị Dung và anh Quý hẹn trưa cùng ngày gặp chia tiền.

Phía gia đình bà Vân sau đó trả lời phải chờ chị Dung ở Hà Nội về rồi mới chốt giao dịch. Hải nghe xong nghĩ bị lừa nên lên kế hoạch mua dao mang đến nhà bà Vân, nếu không giải quyết được vấn đề tiền bạc sẽ tấn công.

13h ngày 28.9.2020, Hải bỏ con dao bầu trong cốp xe máy rồi đi đến nhà bà Vân. Tại đây, bà Vân cùng hai con Bùi Thị Nhung và Bùi Thị Huỳnh đã chuẩn bị 169 triệu đồng ra để chia cho Hải.

Tuy nhiên, trong quá trình thỏa thuận, hai bên to tiếng rồi Hải mở cốp xe máy lấy dao bầu vào tấn công khiến chị Nhung và Huỳnh tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%. Hải sau đó đã bị công an khởi tố, bắt giam tội Giết người.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên phạt tử hình kẻ vô cớ đánh chết người lang thang

Việt Dũng |

Trên đường về sau cuộc nhậu, Phạm Văn Linh (40 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) gặp người đàn ông tâm thần đi lang thang, đã quát mắng và đánh chết nạn nhân.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng (sinh năm 1994, Kiến Thụy, Hải Phòng) bị Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng kết án tử hình sau khi sát hại dã man nữ sinh lớp 9 vào ngày 25.3.2020.

Ôm ma túy từ Kon Tum về Ninh Bình tiêu thụ, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

DIỆU ANH |

Ngày 21.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991, (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Tuyên, SN 1987, (trú tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyên phạt tử hình kẻ vô cớ đánh chết người lang thang

Việt Dũng |

Trên đường về sau cuộc nhậu, Phạm Văn Linh (40 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) gặp người đàn ông tâm thần đi lang thang, đã quát mắng và đánh chết nạn nhân.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng (sinh năm 1994, Kiến Thụy, Hải Phòng) bị Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng kết án tử hình sau khi sát hại dã man nữ sinh lớp 9 vào ngày 25.3.2020.

Ôm ma túy từ Kon Tum về Ninh Bình tiêu thụ, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

DIỆU ANH |

Ngày 21.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991, (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Tuyên, SN 1987, (trú tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".