Tuyên phạt 11 năm tù bị cáo gây nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của bị cáo gây ra vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù giam.

Ngày 21.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương)-đối tượng gây ra vụ nổ ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương ngày 30.9.2019.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cáo buộc Dương về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại điểm C, khoản 2 điều 113 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Đình Trọng

Theo cáo trạng, Dương thực hiện vụ nổ theo chỉ đạo Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố đang định cư tại Mỹ.

Lisa Phạm đã thông báo địa điểm để Dương đi khảo sát, rồi cho người đưa 4 trái nổ để Dương thực hiện vụ nổ. Ngày 29.9.2019, Lisa Phạm nói Dương đến cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long tại thành phố Thủ Dầu Một nhận trái nổ.

Lấy 4 trái nổ (1,2kg thuốc nổ) về, 8h40 ngày 30.9.2019, Dương đem tới nhà vệ sinh nam tầng 1 tòa nhà Cục Thuế tỉnh Bình Dương và bấm nút theo hướng dẫn của Lisa Phạm. Khi Dương rời khỏi được 20 phút thì phát nổ. Vị trí nổ ở gần phòng cán bộ, phòng chứa hồ sơ của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Vụ nổ làm đổ sập một phần tường, hư hỏng nhiều thiết bị tài sản, rất may không gây thương vong về người.

Công an khám nghiệm điều tra tại hiện trường. Ảnh: Đình Trọng
Công an khám nghiệm điều tra tại hiện trường. Ảnh: Đình Trọng

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dương tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Dương khai do không có tiền lo cho vợ con nên mới dẫn đến sự việc này.

Xét chứng cớ, lời khai của bị cáo tại tòa và yếu tố giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Trương Dương mức án 11 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương số tiền 780 triệu đồng.

Đối tượng Lisa Phạm đang sống ở nước ngoài và Hà Xuân Nghiêm đã trốn khỏi nơi cư trú, khi nào bắt được xử lý sau.

Cửa hàng tạp hóa nơi Nghiêm gửi trái nổ cho Dương đến nhận, cơ quan điều tra xác định chủ cửa hàng không biết bên trong gói hàng có trái nổ. Do vậy chưa đủ cơ sở để xác định chủ cửa hàng có đồng phạm.

Chiếc xe máy mà bị cáo mượn của người dân, Hội đồng xét xử đã tuyên trả lại cho chủ sở hữu vì người cho mượn không biết mục đích Dương mượn để làm gì.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống chật vật của những người lao động xa quê ở đất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động từ tỉnh Hà Giang rời quê vào Bình Dương tìm việc làm sau Tết Nguyên đán, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên họ tạm nghỉ việc, ở phòng trọ nửa tháng nay, cuộc sống  khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ các ban, ngành địa phương.

Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Kim Oanh

Gia Miêu |

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế để giải trình “tình hình nợ thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh)”. Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thừa nhận nội dung của Cục Thuế xác nhận cho Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh lũy kế đến ngày 30.6.2018… là không chính xác.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Cuộc sống chật vật của những người lao động xa quê ở đất Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động từ tỉnh Hà Giang rời quê vào Bình Dương tìm việc làm sau Tết Nguyên đán, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên họ tạm nghỉ việc, ở phòng trọ nửa tháng nay, cuộc sống  khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ các ban, ngành địa phương.

Cục Thuế Bình Dương nhận sai trong việc xác nhận nợ thuế của Kim Oanh

Gia Miêu |

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế để giải trình “tình hình nợ thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh)”. Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã thừa nhận nội dung của Cục Thuế xác nhận cho Công ty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh lũy kế đến ngày 30.6.2018… là không chính xác.

Vì sao 2 lãnh đạo Công ty nhà nước ở Bình Dương bị khởi tố bắt giam?

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.