Tuyên án tử hình Cựu giám đốc Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng tuyên án tử hình tội "Tham ô tài sản" với bị cáo Trần Thị Kim Chi - Cựu giám đốc chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 4.9, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng đã kết thúc phiên tòa, tuyên án đối với 4 bị cáo vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng.

4 bị cáo của vụ án gồm: Trần Thị Kim Chi (sinh năm 1974, trú phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), nguyên Giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, quận Lê Chân), nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1982, trú phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (sinh năm 1982, nguyên thủ quỹ Ocean Bank Hải Phòng).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8.2017, 4 bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK), quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người chủ mưu, thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng thực hiện hành vi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 414 tỉ nêu trên.

HĐXX nhận định, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại lớn cho nhà nước mà còn tạo dư luận đặc biệt xấu làm giảm lòng tin của khách hàng đối với hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống vật chất khách hàng… Các bị cáo chưa có hành động khắc phục hậu quả, do đó áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi án "Tử hình" tội Tham ô tài sản, tiếp tục tạm giam chờ thi hành án.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ hình phạt tù chung thân tội Tham ô tài sản, thời gian áp dụng hình phạt tính từ tạm giam 23.9.2017. Bị cáo Chu Văn Nha lĩnh án 20 năm tù tội Tham ô tài sản, thời gian áp dụng tính từ ngày tạm giam 19.12.2018.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc OceanBank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách cùng số tiền lãi phát sinh. Bị cáo Chi phải bồi thường cho OceanBank toàn bộ số tiền đã tham ô 353,5 tỉ và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh. Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha bồi thường tiền lãi phát sinh cho OceanBank.

Như Lao Động đưa tin, sau 2 lần hoãn, sáng 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng.

Kết thúc 5 ngày xét xử, tranh tụng tại tòa, lời sau cùng, bị cáo Trần Thị Kim Chi mong muốn HĐXX xem xét, đánh giá lại toàn diện tính chất vụ việc để đưa ra phán quyết công minh vì bản thân không tham ô tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi cá nhân.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ hối hận về hành vi của mình, gửi lời xin lỗi tới ngân hàng, khách hàng, gia đình, người thân. Các bị cáo mong muốn HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, mong được sự khoan hồng.


Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Hải Phòng: Đổ cột ăng ten đài vệ tinh mặt đất, 2 công nhân thương vong

Đặng Luân |

Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, cột ăng ten Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng đổ khiến 1 công nhân tử vong, 1 người khác bị thương.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng được mở lại vào sáng nay 21.8 sau 1 lần hoãn vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Hải Phòng: Đổ cột ăng ten đài vệ tinh mặt đất, 2 công nhân thương vong

Đặng Luân |

Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, cột ăng ten Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng đổ khiến 1 công nhân tử vong, 1 người khác bị thương.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng được mở lại vào sáng nay 21.8 sau 1 lần hoãn vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.