Tuyên án phúc thẩm vụ Sadeco: Ông Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng được giảm án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều 9.6, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm trong vụ án sai phạm tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) liên quan đến bị cáo Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - và các đồng phạm.

Với các hành vi vi phạm của các bị cáo, đồng thời xem xét, cân nhắc tất cả mọi tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX đã tuyên phạt:

Bị cáo Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tuyên giảm 1,5 năm tù còn 8,5 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Tề Trí Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Sadeco - được giảm 1 năm tù còn 19 năm tù; bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc - cựu Tổng Giám đốc Sadeco được giảm 2 năm tù còn 14 năm tù cho cùng 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tham ô tài sản.

Bị cáo Tất Thành Cang.
Bị cáo Tất Thành Cang.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) được HĐXX giảm án và cho hưởng 3 năm án treo.

Các bị cáo Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC) giảm còn 7 năm tù (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 năm tù), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng Sadeco) giảm còn 8 năm tù (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù), Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco) giảm còn 3 năm tù (toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù) về một trong các tội danh trên.

HĐXX giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC).

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
HĐXX nhận định.
HĐXX nhận định.

HĐXX đánh giá các bị cáo là những người có vị trí chủ chốt, quan trọng trong cơ quan quản lý Nhà nước nhưng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm trong việc quản lý kinh tế trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mất quyền sở hữu đối với tài sản Nhà nước...

Từ đó, HĐXX nhận định các lập luận trong đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang đưa ra không có cơ sở để chấp nhận. Theo đó, 2 tờ trình giống nhau nội dung, việc phát hành cổ phần không thông qua đấu giá là sai.

Tuy nhiên, xét bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, nhiều thế hệ trong gia đình đóng góp cho đất nước, bản thân có quá trình công tác cống hiến, thành khẩn khai báo. Đặc biệt hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn.

Từ đó, toà áp dụng thêm các tình tiết giảm án cho bị cáo, thể hiện tính nhân đạo khoan hồng của pháp luật do mức án sơ thẩm có phần nghiêm khắc.

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng, ngoài những tình tiết giảm nhẹ, toà nhấn mạnh vào việc khi công tác có thành tích xuất sắc, gia đình có công và có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, bị cáo đã nộp thêm 465 triệu đồng xem như thiệt hại gây ra vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên có căn cứ để giảm án cho bị cáo.

Tương tự với Hồ Thị Thanh Phúc, HĐXX còn ghi nhận bị cáo này chỉ có vai trò giúp sức, không hưởng lợi. Đồng thời, toàn bộ số tiền mà án sơ thẩm tuyên phải nộp để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo đã hoàn thành. Từ đó, toà xem xét giảm án cho bị cáo như đề nghị của VKS.

Theo đó, toà bác kháng cáo của bị cáo Long, Thiện, Thông vì án sơ thẩm đã xử phạt mức án phù hợp. Và tại phiên phúc thẩm, hai bị cáo Long, Thiện có thái độ chưa thành khẩn.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Giọt nước mắt muộn màng của ông Tất Thành Cang

Lê Thanh Phong |

Bị cáo Tất Thành Cang - Cựu Phó Bí thư Thường  trực Thành ủy TP.HCM - đã khóc khi nói lời sau cùng. Và cùng như nhiều bị cáo từng là quan chức khác, ông Cang cho rằng, mình không cố tình phạm tội.

Bị cáo Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

TPHCM - Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 8.6, phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) cùng một số bị cáo khác có kháng cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bước vào phần nghị án. Trước khi tòa tạm nghỉ nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Phúc thẩm sai phạm Sadeco: Tất Thành Cang nghẹn ngào thừa nhận trách nhiệm

Anh Tú |

TPHCM - Trong phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra do công việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quá nhiều, đồng thời cũng khẳng định bản thân không vụ lợi cá nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giọt nước mắt muộn màng của ông Tất Thành Cang

Lê Thanh Phong |

Bị cáo Tất Thành Cang - Cựu Phó Bí thư Thường  trực Thành ủy TP.HCM - đã khóc khi nói lời sau cùng. Và cùng như nhiều bị cáo từng là quan chức khác, ông Cang cho rằng, mình không cố tình phạm tội.

Bị cáo Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

TPHCM - Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 8.6, phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) cùng một số bị cáo khác có kháng cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bước vào phần nghị án. Trước khi tòa tạm nghỉ nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Phúc thẩm sai phạm Sadeco: Tất Thành Cang nghẹn ngào thừa nhận trách nhiệm

Anh Tú |

TPHCM - Trong phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra do công việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quá nhiều, đồng thời cũng khẳng định bản thân không vụ lợi cá nhân.