Tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Lời cảnh báo cần thiết

LINH ANH - CAO NGUYÊN |

Sáng 22.1, căn cứ vào pháp luật hiện hành, căn cứ vào các chứng lý cũng như qua phần tranh luận hơn hai tuần qua, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm.

Đủ dấu hiệu về tội “Làm trái quy định nhà nước…”

Mặc dù trong quá trình xét xử, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các luật sư bào chữa đều cho rằng, các bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu chủ quan, khách quan cấu thành tội “Cố ý làm trái...” theo điều 165 BLHS năm 2015. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng đã khẳng định, căn cứ vào tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo có thể khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo, dù họ không thừa nhận những sai phạm, cho rằng trách nhiệm thuộc cấp dưới...,

Hôm qua, một lần nữa Hội đồng xét xử (HĐXX) tái khẳng định, cả bị cáo Đinh La Thăng lẫn Trịnh Xuân Thanh đều thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, hành vi làm trái quy định của Nhà nước được thể hiện trong việc triển khai, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Năm 2010, do đầu tư dàn trải, không hiệu quả dẫn tới tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, thay vì tìm giải pháp căn cơ để tháo gỡ cho PVC (Cty xây lắp dầu khí), PVN lại giao cho PVC gánh vác thêm các khoản đầu tư có nợ xấu và thua lỗ của 5 dự án tại PVFC có giá trị lên tới 793 tỉ đồng. Tính đến 2011, PVC đã đầu tư tài chính vào 43 đơn vị tổng giá trị đầu tư là 3460 tỉ/2500 tỉ đồng vốn điều lệ, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư gần 1000 tỉ đồng.

Mặc dù biết PVC đang gặp khó về tài chính và không có năng lực, kinh nghiệm làm tổng thầu thi công những dự án Nhiệt điện lớn và theo nghị quyết số 9396/NQ-DKVN của Hội đồng thành viên phê duyệt phương án liên doanh tổng thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, theo đó, PVC là thành viên đứng đầu liên danh, nhà thầu nước ngoài tham gia được lựa chọn theo hình thức đấu thầu quốc tế, nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn quyết định lựa chọn PVC làm tổng thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình - một công trình trọng điểm QG theo hình thức chỉ định thầu.

Tiếp theo, trong khi dự án đầu tư hiệu chỉnh chưa được phê duyệt, chưa có thiết kế FEED, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ yêu cầu, nhưng do nôn nóng, bị cáo Đinh La Thăng chỉ đạo ký kết hợp đồng EPC số 33 trái quy định theo điều 4 Luật Đấu thầu và khoản 2 điều 4 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Bị cáo Đinh La Thăng cũng thừa nhận, chỉ đạo tạm ứng vốn 10% cho PVC với số tiền 6.607.500USD và 1.312.076.586.646 đồng, sau đó dùng số tiền gần 1200 tỉ không đúng mục đích. Khoản tiền này, sau một thời gian mới được trả lại cho BQL dự án, các luật sư, bị cáo xác định không gây hậu quả. Tuy nhiên, 1000 tỉ của nhà nước không thể tùy tiện mang cho PCV chi dùng trái phép. Khoản tiền này phải được tính thiệt hại ngay từ khi tạm ứng trái phép. Theo HĐXX, việc trả lại chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ chứ không phải là không có hậu quả.

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, HĐXX cũng khẳng định, bị cáo này thừa biết năng lực của PVC chưa đạt để làm tổng thầu, hồ sơ chưa đầy đủ nhưng vẫn chỉ đạo PVC ký hợp đồng EPC số 33.

Trong việc xin cấp tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng, bị cáo Thanh thừa nhận đã đôn đốc xin tạm ứng tiền, thực hiện hợp đồng sai mục đích vi phạm khoản 6 điều 17 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 7.5.2010 của Chính phủ quy định về Hợp đồng xây dựng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN

Cảnh báo cho sự lạm dụng quyền lực, tùy tiện, và vi phạm pháp luật

Để đưa ra mức án tuyên vào ngày hôm qua, HĐXX đã căn cứ nhiều yếu tố, trong đó cũng đã xem xét các hình thức giảm nhẹ cho các bị cáo.

Cụ thể, HĐXX ghi nhận quá trình cống hiến của bị cáo Đinh La Thăng như là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, HĐXX cũng đã xem xét việc gia đình Trịnh Xuân Thanh tự nguyện khắc phục 4 tỉ đồng, gia đình bị cáo đều là những người có công với nhà nước, tại phiên tòa, bị cáo phần nào cũng nhận ra sai phạm của mình.

Mặc dù vậy, đánh giá chung, HĐXX cho rằng, hậu quả của vụ án là hết sức nghiêm trọng. Số tiền thiệt hại hơn 119 tỉ đồng và 13 tỉ đồng tham ô chưa nói hết tính chất nghiêm trọng của vụ án. Ngoài thiệt hại ban đầu xác định được, việc làm trên của bị cáo đã làm tiến độ dự án chậm, làm đội vốn nhà nước gần chục ngàn tỉ đồng, khi có vốn tạm ứng thì dùng tùy tiện, trái nguyên tắc, gây thất thoát lớn vốn nhà nước mà ở vụ án này do điều kiện thời hạn về tố tụng nên chưa kịp làm rõ.

Không những bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này mà còn kéo theo hàng loạt cán bộ chủ chốt từ tập đoàn tới các đơn vị thành viên của PVN bị xử lý. Tổn thất đáng kể nhất là có nhiều chuyên gia, nhiều người từng là nhà khoa học trong ngành dầu khí; nhiều người vì đây mà tha hóa, biến chất.

Ngoài ra, việc chỉ định thầu trái pháp luật ở hợp đồng 33 đã được cảnh báo, cũng thời điểm đó, PVN chỉ định thầu xây dựng một số dự án khác như ethanol Dung Quất, Ethanol Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ… cho đến nay đã xác định là thất thoát, thua lỗ hàng ngàn tỉ, mỗi dự án như vậy có nguy cơ trở thành 1vụ án, lãnh đạo PVC đang đối mặt với việc bị điều tra, truy tố, xét xử trong các vụ án hình sự khác.

Mặc dù, các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh có những yếu tố giảm nhẹ như đã nói ở trên, nhưng pháp luật cần được tôn trọng, công minh và bình đẳng, không loại trừ một ai, một bản án có tình, có lý tính đến cả công và tội nhưng nghiêm khắc cũng là sự cảnh báo cần thiết cho sự lạm dụng quyền lực, tùy tiện, vi phạm pháp luật, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân.

Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên án ở tòa sơ thẩm

Nhóm bị cáo phạm tội cố ý làm trái:

1. Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN): 13 năm tù.

2. Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ, TCty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC): 14 năm tù tội Cố ý làm trái; tù chung thân tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tù chung thân.

3. Phùng Đình Thực (SN 1954, nguyên TGĐ PVN): 9 năm tù.

4. Nguyễn Quốc Khánh (1960, nguyên Phó TGĐ PVN): 9 năm tù.

5. Nguyễn Xuân Sơn (1962, nguyên Phó TGĐ PVN): 9 năm tù.

6. Vũ Đức Thuận (1971, nguyên TGĐ PVC: 7 năm tù tội Cố ý làm trái; 15 năm tội Tham ô tài sản.

7. Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN): 7 năm tù.

8. Lê Đình Mậu (SN 1972, nguyên Phó trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN: 4 năm, 6 tháng tù.

9. Vũ Hồng Chương (1953, nguyên Trưởng BQL dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2): 3 năm tù treo.

10. Trần Văn Nguyên (1979, nguyên Kế toán trưởng BQL dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2): 30 tháng tù treo.

11. Nguyễn Ngọc Quý (1953, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC): 6 năm tù.

12. Nguyễn Mạnh Tiến (1966, nguyên Phó TGĐ PVC): 6 năm tù.

13. Phạm Tiến Đạt (1979, nguyên Kế toán trưởng PVC): 4 năm, 6 tháng tù.

14. Trương Quốc Dũng (1982, nguyên PTGĐ PVC): 17 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội tham ô:

15. Nguyễn Anh Minh (1977, nguyên Phó TGĐ PVC): 16 năm tù.

16. Bùi Mạnh Hiển (1976, nguyên Chánh Văn phòng PVC): 10 năm tù.

17. Lương Văn Hòa (1980, nguyên GĐ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc TCty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): 10 năm tù.

18. Nguyễn Thành Quỳnh (1973, nguyên GĐ Kỹ thuật công nghệ, TCty CP Miền Trung - Cty CP Đà Nẵng): 8 năm tù.

19. Lê Thị Anh Hoa (1979, nguyên GĐ Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa): 3 năm tù treo.

3 bị cáo được trả tự do tại tòa

Nguyễn Đức Hưng (1983, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội khác.

Lê Xuân Khánh (1976, nguyên Trưởng phòng kinh tế Kế hoạch, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội khác.

Nguyễn Lý Hải (1964, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa cho bị cáo nếu bị cáo không phạm thêm tội khác. CAO NGUYÊN

Ý kiến của cán bộ lão thành về phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm

* Ông Nguyễn Đình Hương - Nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương: “Qua theo dõi phiên tòa từ báo chí, tôi thấy Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh La Thăng 13 năm tù và Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt chung thân. Qua phiên tòa, tôi thấy Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thăng có thái độ nhận lỗi. Và mức án như vậy là đã thể hiện sự công tâm của tòa án và sự nghiêm minh của pháp luật”

* Ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Tôi cho rằng, những mức án mà Hội đồng xét xử đưa ra cho các bị cáo xứng đáng với hành mà bị cáo đã vi phạm. Tòa án, luận sư bào chữa trong vụ án này rất công tâm, khách quan. Đây cũng là vụ án nhằm răn đe đối với những ai có biểu hiện tham nhũng để các đối tượng này không dám tham nhũng, không dám vi phạm pháp luật”.

* Ông Trần Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội luật gia TP.Hải Phòng: “Việc xét xử cho thấy phiên tòa xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc xét xử các bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao như vậy cũng rất đau đớn, nhưng không xử không được vì các bị cáo này nguyên là các cán bộ đã vi phạm pháp luật. Phiên tòa xét xử cũng nhằm làm gương để răn đe các cán bộ khác hãy nhìn vào đó để không dám vi phạm. Tôi cũng nhấn mạnh, từ vụ án này, Đảng và Nhà nước phải rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ. Phải chú trọng nhiều hơn trong công tác bổ nhiệm cán bộ, đồng thời, phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát quyền lực sẽ khắc phục được tình trạng cán bộ vi phạm pháp luật.

* Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm tuyên án như vậy là công tâm, khách quan. Đây là bài học đau xót cho Đảng, Nhà nước ta trong việc sử dụng cán bộ. Khi 1 người đứng đầu không chuẩn mực sẽ kéo theo cả hệ thống cán bộ bên dưới, lãnh đạo sai, tạo sức ép cho cấp dưới, dù cấp dưới biết cấp trên sai nhưng không dám nói. Đây là tội và lỗi của người đứng đầu, kéo theo bao nhiêu cấp dưới bị liên lụy theo. Qua vụ này, nhận thấy lỗ hổng trong cơ chế và trách nhiệm của người quản lý trực tiếp và trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phát hiện của cơ quan chức năng cần quan tâm, chấn chỉnh trong thời gian tới. Tôi rất đồng tình với bản án tòa tuyên phạt đối với bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm. XUÂN HẢI (ghi)

LINH ANH - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo bị tòa tuyên phạt mức án nào?

Ngô Phong |

Sáng nay, 22.1, sau 14 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thoả mãn đầy đủ dấu hiệu về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước..."

CAO NGUYÊN |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác đã kết thúc vào sáng 22.1. Trong vụ án này, một bị cáo duy nhất được hưởng 30 tháng tù treo, có 5 bị cáo được tòa tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo, riêng bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận mức án cao nhất là chung thân.

Ông Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 15 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên 13 năm tù và Trịnh Xuân Thanh là chung thân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Infographic: Ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo bị tòa tuyên phạt mức án nào?

Ngô Phong |

Sáng nay, 22.1, sau 14 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thoả mãn đầy đủ dấu hiệu về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước..."

CAO NGUYÊN |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo khác đã kết thúc vào sáng 22.1. Trong vụ án này, một bị cáo duy nhất được hưởng 30 tháng tù treo, có 5 bị cáo được tòa tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo, riêng bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận mức án cao nhất là chung thân.

Ông Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 15 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên 13 năm tù và Trịnh Xuân Thanh là chung thân.